Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế Grab ở TPHCM chạy đến công an phường
(Dân trí) - Sau khi nhận đơn hàng, kiểm tra bên trong có túi nylon nghi ngờ là ma túy, tài xế Grab chở thẳng đến trụ sở Công an phường 1, quận 4, trình báo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lykert Bevan Dean (37 tuổi, quốc tịch Nam Phi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, bị can Rohde Reinart (30 tuổi, cùng quốc tịch Nam Phi) bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, tối 15/5/2024, anh Nguyễn Văn D. và Viên Chí H. (cùng tài xế Grab) nhận được đơn hàng của người đàn ông trước sảnh chung cư Vạn Đô, đường Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM, để giao đến phường Thảo Điền, TP Thủ Đức và đến phường 22, quận Bình Thạnh.
Sau khi nhận được hàng, anh D. và anh H. kiểm tra trước khi vận chuyển thì phát hiện trong gói hàng của anh H. có 3 gói nylon chứa thảo mộc khô (kết quả giám định có khối lượng 12,78g cần sa) và trong gói hàng của anh D. có 2 gói nylon chứa thảo mộc khô (kết quả giám định có khối lượng hơn 11g cần sa).
Do đó, anh D. và anh H. mang 2 gói hàng trên đến Công an phường 1, quận 4, để trình báo.
Cơ quan chức năng kiểm tra căn hộ 14.10 chung cư Vạn Đô, phát hiện 3 người gồm: Lykert Bevan Dean, Rohde Reinart (30 tuổi, cùng quốc tịch Nam Phi) và Lê Hoài Ngọc B. (22 tuổi, là bạn gái của Rohde Reinart) dương tính với ma túy.
Kết quả khám xét thu giữ tại phòng khách 1 bình thủy tinh bên trong chứa thảo mộc khô (kết quả giám định có khối lượng 36,1g cần sa), tại phòng ngủ thu giữ 2 gói nylon chứa thảo mộc khô (kết quả giám định có khối lượng 32,62g cần sa).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định vào tháng 8/2023, Lykert Bevan Dean và Rohde Reinart thuê căn hộ 14.10 chung cư Vạn Đô.
Khoảng tháng 9/2023, Lykert Bevan Dean mua ma túy cần sa từ một người (không rõ lai lịch) ở đường Bùi Viện, quận 1, để về sử dụng thì Rohde Reinart hỏi mua lại một ít để dùng.
Lykert Bevan Dean đồng ý và 2 lần bán cần sa cho Rohde Reinart với giá mỗi lần 1 triệu đồng, số lượng khoảng 5g cần sa.
Thời gian sau đó, Rohde Reinart không mua ma túy cần sa của Lykert Bevan Dean vì Lykert Bevan Dean bán mắc hơn các đối tượng bán ma túy trên đường Bùi Viện.
Do đó, Rohde Reinart đã tự mua ma túy cần sa của các đối tượng này để mình và bạn gái sử dụng.
Đối với Lykert Bevan Dean, ngoài bán ma túy cho Rohde Reinart thì vào tháng 3/2024, Lykert Bevan Dean có bán 12g ma túy cần sa cho Le Dinh (sinh năm 1990, tên thường gọi là Nate, quốc tịch Mỹ), là bạn dạy Anh văn cùng trường với Lykert Bevan Dean với giá 2,6 triệu đồng.
Khi Lykert Bevan Dean đặt xe công nghệ để giao hàng thì tài xế xe công nghệ đã trình báo công an.