1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Xử phạt thanh niên thuê 100 người đi đánh nhau, ưu tiên người mồm to

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Qua mạng xã hội, nam thanh niên ở Đắk Lắk đăng tin thuê 100 người đi đánh nhau với giá 5-70 triệu đồng, mục đích nhằm "câu like".

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.H. (35 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang, kích động bạo lực.

Số tiền H. bị xử phạt là 5 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên thuê 100 người đi đánh nhau, ưu tiên người mồm to - 1

Nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng do đăng tải thông tin bạo lực, gây kích động trên mạng xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, ngày 24/3, H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nội dung thuê 100 người đi đánh nhau với giá 5-70 triệu đồng. Trong đó, H. còn ghi rõ "ưu tiên người mồm to".

Ngay sau khi bài viết đăng đã thu hút một lượng lớn tương tác của cộng đồng mạng, chia sẻ, lan truyền nhanh chóng gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong nhân dân.

Nắm thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời H. làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã đăng tải bài viết trên để "câu like", tăng lượt tương tác của trang Facebook cá nhân. Khi biết hành vi vi phạm của mình, H. đã cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài đăng.