1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Xử kín vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố Nguyễn Huệ

Xuân Duy

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử cô gái bắt cóc 2 cháu bé ở phố Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) nhằm mục đích quay clip khiêu dâm sẽ được xử kín.

Theo kế hoạch, ngày 7/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo quyết định xét xử, phiên tòa này sẽ được xử kín và do thẩm phán Trần Thanh Minh làm chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa là kiểm sát viên Võ Thắng Trung.

Hai bị hại là bé L.H.T.L. (3 tuổi) và bé N.K.T.M. (7 tuổi, chị của L.) có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp gồm: Trần Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Tấn Đạt, Lữ Thị Bạch Linh và Nguyễn Thanh Giang. Bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi có 2 luật sư bào chữa.

Xử kín vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố Nguyễn Huệ - 1

Bị cáo Vi chuẩn bị hầu tòa. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết, có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard (chưa rõ lai lịch).

Khoảng một tháng sau, cô ta gặp và sống cùng Richard tại một khách sạn ở TPHCM. Khoảng thời gian này, người đàn ông liên tục gửi cho Vi các clip quan hệ tình dục với các cô gái khác.

Ngày 3/12/2023, Richard xuất cảnh về nước. Sau đó, người đàn ông này nhắn tin yêu cầu người yêu tìm các bé gái 6-12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho Richard. Richard hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ và cho bị cáo này tiền.

Tháng 3, Richard gửi cho Vi 500 USD và hứa khi nào tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip khiêu dâm.

Nghe lời bạn trai, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) và gặp cháu N.K.T.M. đang ngồi một mình nên đến nói chuyện, biết M. 7 tuổi, thường xuyên ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. 

Tối 3/4, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi, gặp lại M. và em của M. là L.H.T.L. (3 tuổi) đang ngồi vỉa hè và cho 2 bé 10.000 đồng.

Sau đó, Vi dụ 2 bé đi ăn kem và gà rán. Trong lúc đó, Vi chụp hình 2 bé gửi cho Richard thì người này chọn bé 6 tuổi. Vì L. còn nhỏ, không ai trông coi, nên Vi dẫn L. đi cùng.

Vi dẫn các cháu bé đi bộ qua nhiều đường từ quận 1 sang quận 8, vừa đi Vi vừa nhắn tin với Richard trao đổi về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, khi 2 bé ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 clip khiêu dâm để gửi cho Richard.

Đến ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh, ập vào căn hộ, giải cứu thành công 2 bé và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi như trên.

Đối với người đàn ông tên Richard, căn cứ vào hồ sơ điều tra và các tài liệu thu thập được, Công an TPHCM xác định khi vụ án xảy ra người đàn ông này đang ở Mỹ và trực tiếp chỉ đạo cho bị cáo Vi thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TPHCM có văn bản gửi VKSND Tối cao để yêu cầu tương trợ tư pháp từ Cơ quan Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Đồng thời, Công an TPHCM có gửi hồ sơ, tài liệu đề nghị Văn phòng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu đăng ký người thuộc diện chú ý xuất nhập cảnh đối với Richard, thời hạn 5 năm từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2029.

Vì vậy, nhà chức trách quyết định tách vụ án hình sự về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm liên quan tới Richard để tiếp tục điều tra.