1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Xông vào nhà dân khống chế mẹ, cướp con 2 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, Vừ Mí Giàng (SN 1980) dẫn theo 5 đối tượng mang dao nhọn xông vào nhà chị Già Thị Già. Sau khi kề dao vào cổ khống chế được chị Già, chúng cướp đi cháu bé gần 2 tuổi mang sang Trung Quốc bán.

TAND tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định tuyên phạt mức án gần 70 năm tù cho 9 đối tượng tổ chức xông vào nhà dân cướp cháu nhỏ gần 2 tuổi mang sang Trung Quốc bán đêm 12/5/2009.

Đã gần 3 năm trôi qua nhưng dư âm của vụ cướp trẻ con táo tợn vẫn khiến những người dân tại xã Thượng Phùng - Mèo Vạc - Hà Giang không khỏi bàng hoàng. Những kẻ thủ ác quá trắng trợn, manh động và ác độc khi ngang nhiên xông vào nhà dân khống chế người mẹ cướp đi đứa con mới gần 2 năm tuổi.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sự việc xảy ra vào giữa đêm 12/5/2009, đối tượng Vừ Mí Giàng (29 tuổi), trú tại xóm Tống Quáng Trải - Thượng Phùng - Mèo Vạc đã dẫn đầu nhóm cướp gồm 5 đối tượng tay chân: Vàng Mí Chứ (37 tuổi), trú tại xóm Tống Quáng Trải - Thượng Phùng, Vừ Mí Phứ (35 tuổi), trú tại xóm Mỏ Phàng - Thuợng Phùng, Sùng Mí Lềnh (28 tuổi), trú tại xóm Mỏ Phàng - Thượng Phùng, Vàng Mí Pó (25 tuổi), trú tại xóm Mỏ Phàng - Thuợng Phùng, Thào Mí Giàng (21 tuổi), trú tại xóm Mỏ Phàng - Thượng Phùng, cùng huyện Mèo Vạc mang hung khi đi cướp.

Lợi dụng đêm tối, sau khi đã “do thám” kỹ biết gia đình anh Phùng Tả Châu chỉ có vợ anh Châu là chị Già Thị Già và con nhỏ có nhà, 6 đối tượng đã lao vào dùng dao nhọn khống chế chị Già, cướp đi cháu Phùng Mí Lương mới gần 2 tuổi tẩu thoát.

Sau khi cướp cháu bé, chúng khẩn trương vượt biên sang Trung Quốc bán cháu Lương cho các đối tượng: Mua Thị Mỷ (SN 1985), Giàng Mí Pó (SN 1980), Thào Mí Sính (SN 1991) đều dân tộc Mông tại Vân Nam - Trung Quốc. Được 18 nghìn NDT, các đối tượng chia nhau. Sau khi mua được cháu bé, các đối tượng Mỷ, Pó, Sính đã tiếp tục bán cho một người khác với giá 30 nghìn NDT.

Sau khi gây án, các đối tượng đã lần lượt bị bắt. Tuy nhiên, cháu Phùng Mí Lương đã lưu lạc và mất tích. Sau một thời gian dài, cơ quan chức năng phối hợp với gia đình cháu Lương tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vàng Mí Pó, Vừ Mí Phứ mỗi bị cáo 11 năm tù giam, bị cáo Vàng Mí Chứ, Sùng Mí Lềnh, Thào Mí Giàng mỗi bị cáo 10 năm tù giam, bị cáo Vừ Mí Giàng 8 năm tù giam, bị cáo Mua Thị Mỷ 3 năm tù giam, bị cáo Giàng Mí Pó, Thào Mí Sình mỗi bị cáo 29 tháng tù giam.

Thế Cường