1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

"Xóa sổ" ổ nhóm cờ bạc giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày

An Nhiên

(Dân trí) - Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa xóa sổ một ổ nhóm cờ bạc quy mô "khủng" với giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng hôm nay (17/12), Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền vừa phá thành công chuyên án 1121Đ, bắt giữ 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, qua rà soát địa bàn Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày. Chuyên án triệt phá ổ nhóm này cũng được Công an quận xác lập. 

Các đối tượng trong ổ nhóm cờ bạc cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan Công an, phương thức thủ đoạn của ổ nhóm cờ bạc này cũng rất tinh vi, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức mạng xã hội để trao đổi giao dịch, sử dụng sim rác, lập nhiều tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức hoạt động giao dịch nhằm xóa dấu vết che mắt lực lượng phá án.

Đặc biệt, địa bàn hoạt động của ổ nhóm khá rộng, nằm trên nhiều quận huyện khác nhau thuộc TP Hải Phòng khiến quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ  của lực lượng Công an gặp khó khăn.

Tuy nhiên, sau quá trình theo sát mọi di biến động của ổ nhóm này, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, đủ căn cứ xác định đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn và quyết định "cất vó".

Ngày 1/12, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đột kích thành công bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Phương Thảo (SN 1984); Vũ Thị Làn (SN 1959), Đàm Thị Mến, (SN 1972), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1984), Mai Thị Hải (SN 1976), Phạm Thị Hoa (SN 1979), Phạm Thị Ngọc Anh (SN 1987), Hồ Thị Nguyệt Lan (SN 1966), Nguyễn Văn Toản (SN 1972), Hoàng Thị Xuân (SN 1975), Lê Thị Thu Hậu (SN 1982), Đỗ Văn Gia (SN 1956), cùng ở Hải Phòng.

Lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại, ipad, laptop, tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 10/12, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng trên.

Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm đấu tranh triệt để với loại tội phạm này.