1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xóa sổ băng cướp táo tợn

(Dân trí) - Sở hữu 2 tiền án về tội trộm và cướp, Ngô Quang Phương vẫn ngang nhiên thách thức với pháp luật khi liên tiếp cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 3 vụ cướp táo tợn trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2007, Ngô Quang Phương (sinh năm 1989) bắt đầu tham gia vào vụ cướp của người đi đường tại quê nhà tỉnh Nghệ An và bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 2 năm tù giam. Ra trại, Phương vào Đồng Nai và dính vào vụ trộm cắp tài sản, lãnh 8 tháng tù giam.

Mãn hạn tù chưa được bao lâu thì Phương đã rủ rê Nguyễn Văn Lạm (22 tuổi, tạm trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi cướp của người đi đường để tiêu xài cá nhân.

Xóa sổ băng cướp táo tợn
Ngô Quang Phương ra tay hết sức táo bạo, chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp, rồi đánh đập, bịt miệng không cho nạn nhân kêu la để cướp tài sản…

Khoảng 20h ngày 5/11/2014, Phương và Lạm điều khiển xe mô tô biển số 37L1-14081 mang theo dao, dây ống nhựa và băng keo lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ TP Biên Hòa về Thị xã Long Khánh để tìm “con mồi”. Khi đến khu vực ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất thì chúng phát hiện ông Võ Văn Bích (47 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Chúng tăng ga, chặn đầu xe, ép sát ông Bích vào lề đường rồi dùng dao khống chế, lấy dây nhựa đánh đập vào người nạn nhân. Không dừng lại, cả hai còn dùng dây trói ông Bích lại rồi cướp toàn bộ tài sản gồm xe mô tô, điện thoại di động, 800 ngàn đồng, 1 nhẫn vàng 1,2 chỉ và giấy tờ tùy thân.

Chúng mang xe về TP Biên Hòa nhờ Nguyễn Văn Ánh (30 tuổi) môi giới bán cho Trần Đức Danh (28 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) được gần 10 triệu đồng.

Đến khoảng 19h30 ngày 24/11/2014, Phương và Lạm lại tiếp tục điều khiển xe mang theo 2 con dao bấm, 1 dây xích và cuộn băng keo lưu thông trên Quốc lộ 1A. Chúng phát hiện anh Phạm Văn Luyến đang lưu thông cùng chiều hướng từ TP Biên Hòa về Long Khánh nên nảy sinh ý định cướp.

Ép được xe nạn nhân vào lề đường, Phương và Lạm dùng dao khống chế, lôi nạn nhân vào khu vườn ven đường. Bị anh Luyến chống cự, chúng đã đánh đập rồi trói anh vào gốc cây, dùng băng keo bịt miệng rồi cướp xe mô tô, điện thoại di động, gần 5 triệu tiền mặt, 1 cuộn dây điện, 4 ổ cứng máy vi tính, 1 đôi dép, 6 đôi giày hàng hiệu, 1 đồng hồ đeo tay cùng giấy tờ tùy thân.

Nguyễn Văn Lạm tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Lạm tại cơ quan điều tra

Cũng bằng thủ đoạn như trên, khoảng 20h ngày 11/12/2014, Phương và Lạm đã cướp được chiếc xe ô tô biển số 63X1-9450 của anh Huỳnh Thanh Sơn (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng, 1 máy ảnh và giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo của các bị hại, nhận thấy đây là băng nhóm chuyên cướp tài sản cách táo bạo nên Công an huyện Thống Nhất đã lập chuyên án 124C để truy bắt. Sau nhiều ngày tuần tra khép kín địa bàn, vào ngày 18/12/2014, lực lượng trinh sát đã bắt được hai đối tượng Phương và Lạm khi đang đi trên đường chuẩn bị “ăn hàng”. Lục soát trong cốp xe, lực lượng thu giữ được 2 con dao bấm, 1 sợi xích, 1 cuộn băng keo.

Quá trình điều tra, chúng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp trên với thủ đoạn chặn đầu xe, khống chế, đánh đập, lôi vào khu rẫy vắng vẻ để trói tay chân nạn nhân và cướp tài sản. Tài sản cướp được, cả hai mang về nhờ Ánh bán lại cho Danh. Dù biết là tài sản phạm tội mà có nhưng Ánh và Danh vẫn đồng ý mua.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phương và Lạm về hành vi cướp tài sản. Riêng Ánh và Danh bị đề nghị truy tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Giang Nhi