1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Xét xử vụ án ma túy lớn nhất tỉnh

(Dân trí) - TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong 3 đường dây buôn bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 20 ngày (từ 9-29/3).

Đáng chú ý là trong số 29 bị cáo này đã có tới 3 cặp vợ chồng và nhiều bị cáo là anh chị em ruột hoặc mẹ con cùng ra tòa.

 

Tại phiên tòa xét xử, 29 bị cáo bị cáo buộc về những hành vi sau: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa - nhận hối lộ và Không tố giác tội phạm.
 

Xét xử vụ án ma túy lớn nhất tỉnh  - 1
Phiên tòa xét xử các đối tượng trong 3 đường dây vụ án ma túy lớn nhất tỉnh Thái Nguyên
Vụ án được khám phá vào năm 2006 từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Đua (SN 1967, trú tại khu Bắc Linh Đàm, Hà Nội, từng bị sa thải khỏi ngành công an).

 

Trước đó, Đua đã nhận lời một người họ hàng là bà Nguyễn Thị Là (trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La) để chạy án cho bị cáo Dương Văn Chốt (chồng bà Là) được giảm án tử hình trong một vụ án liên quan đến ma tuý. Mặc dù đã nhận 420 triệu đồng của bà Là nhưng Đua không sử dụng để “chạy án” nên đã bị gia đình bà Là tố cáo lừa đảo. Từ đây, Cơ quan CSĐT (C17)- BCA đã bắt, khám xét nhà Đua, thu giữ 2 bánh heroin, 2g thuốc phiện, 2 cân tiểu li, 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn…

 

Tiếp đến, CQĐT đã điều tra, làm rõ Đua có hành vi hành vi mua bán trái phép 20 bánh và 1 cục herôin từ cuối năm 2004 với vợ chồng Lập - Thuỷ và một số đối tượng khác ở Thái Nguyên, Hà Nội. Giúp sức trong một số vụ mua bán cùng Đua, Hảo còn có bị cáo Đăng Bình (em ruột Hảo, tham gia mua 6 bánh hêrôin), bị cáo Vũ Thị Xuyến (mẹ đẻ Hảo, tham gia mua 11 bánh hêrôin), bị cáo Nguyễn Thị Huệ (em ruột Hảo, tham gia vận chuyển 8 bánh hêrôin), Nguyễn Văn Hùng (em ruột Hảo, tham gia vận chuyển 8 bánh hêrôin, hiện đang bỏ trốn), bị cáo Nguyễn Thị Thảo (trú tại Khoái Châu, Hưng Yên - tham gia tàng trữ 8 bánh hêrôin).

 

Đường dây thứ hai trong vụ án này do bị cáo Lê Đức May (SN 1972 - trú tại Thanh Trì, Hà Nội - tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý) cầm đầu, vượt 1 bánh hêrôin so với đường dây của Đua với tổng cộng với 21 bánh hêrôin. Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8/2005 đến cuối tháng 9/2005, May đã ba lần bán hêrôin cho Bùi Thị Bích Phượng (SN 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả) tổng số 18 bánh hêrôin.

 

Điều đáng nói là khi mua bán 18 bánh hêrôin trên thì May vẫn đang bị Công an tỉnh Hoà Bình truy nã về hành vi bán 3 bánh hêrôin từ năm 2002 cho hai đối tượng khác. Đồng bọn của May đã bị TAND tỉnh Hoà Bình kết án, còn May thì bỏ trốn và tiếp tục phạm tội như trên.

 

Chính vì vậy, CQĐT đã quyết định nhập hành vi phạm tội năm 2002 của May vào vụ án này. Trong thời gian trốn truy nã, May đã dùng chứng minh thư của người khác, thay ảnh mình để làm giấy phép lái xe mô tô, ô tô và dùng để đăng ký tạm trú ở quận Đống Đa, Hà Nội. Chính vì vậy, ngoài tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, May còn bị truy tố tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tố chức”.

 

Đường dây thứ 3 trong vụ án này do Lê Thị Mơ (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đang thụ án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý tại Sơn La) cầm đầu với số lượng 7 bánh và 11 cây hêrôin.

 

Trong số đó có 5 bánh hêrôin do Mơ mua từ Đua để về bán cho một số đối tượng, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Loan (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) mua hơn 4 bánh hêrôin. Số hêrôin còn lại là do Mơ cùng chồng là Nguyễn Công Viễn (đang chờ thi hành án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý) mua của một đối tượng ở Mộc Châu, Sơn La về bán cho bị cáo Nguyễn Thị Sinh (chị gái bị cáo Loan) và bị cáo Nguyễn Văn Thắng (trú tại Hà Đông, Hà Nội).

 

Như vậy, ngoài hai cặp vợ chồng là Nguyễn Đăng Lập - Nguyễn Thị Thanh Thủy; Lê Thị Mơ - Nguyễn Công Viễn thì trong vụ án này còn có một cặp vợ chồng khác truy tố là Bùi Thị Bích Phượng và Nguyễn Thanh Bình (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo, cướp tài sản). Một cặp vợ chồng khác cùng phạm tội nhưng chỉ có vợ là Nguyễn Thị Hảo phải đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Không tố giác tội phạm”. Còn chồng là Nguyễn Đức Bộ (mua bán 1 bánh hêrôin với Đua) hiện đang bỏ trốn.

 

                                                                        Khoa Lâm - Quốc Đô