1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Xét xử trùm giang hồ Quân "Idol" và đàn em: Tuyên 4 án tử, 4 án tù giam

Nhật Anh

(Dân trí) - Trong vụ án liên quan đến trùm giang hồ Quân "Idol", Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Quân và 3 đồng phạm án tử hình. 4 bị cáo khác lĩnh án 5-7 năm tù.

Chiều 29/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án đối với Nguyễn Quốc Quân (SN 1991), trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và các đồng phạm.

Nguyễn Quốc Quân là đối tượng cộm cán, được xem là trùm giang hồ miền tây Quảng Trị với biệt danh Quân "Idol". Quân bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố với nhiều tội danh như: Bắt, giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đe dọa giết người, Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép chất ma túy...

Xét xử trùm giang hồ Quân Idol và đàn em: Tuyên 4 án tử, 4 án tù giam - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Tài Võ).

Trong vụ án liên quan đến Quân, có 8 bị cáo khác bị truy tố với nhiều tội danh. Cụ thể, Lê Văn Sơn (SN 1990), Phạm Công Định (SN 1998) và Trần Lê Duy Thịnh (SN 1997), cùng trú huyện Cam Lộ, bị truy tố tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, trú huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản. Đinh Văn Thái (SN 1990) và Trần Hoài Thanh (SN 1992, cùng trú huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trần Thị Lệ (SN 1991, trú thành phố Đông Hà) bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Xét xử trùm giang hồ Quân Idol và đàn em: Tuyên 4 án tử, 4 án tù giam - 2

Nguyễn Quốc Quân tại phiên tòa (Ảnh: Tài Võ).

Trong phiên xét xử, khi được tòa hỏi, các bị cáo tỏ ra ân hận, ăn năn hối cải với những việc mình đã làm trong thời gian qua.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng 28/8, bị cáo Nguyễn Quốc Quân vẫn tỏ thái độ thách thức, thậm chí cười tươi trước tòa.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Quân đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho đàn em. 

Từ các chứng cứ, tài liệu, lời khai thu thập được, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; 4 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật; 1 năm tù về tội Đe dọa giết người; 8 năm tù về Tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt đối với Quân là tử hình.

Xét xử trùm giang hồ Quân Idol và đàn em: Tuyên 4 án tử, 4 án tù giam - 3

Các bị cáo được đưa rời tòa sau khi Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Tài Võ).

Các bị cáo Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh, cũng nhận án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường bị phạt 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 7 năm tù về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng mức hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thái Mạnh nhận mức án phạt 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản; tổng mức hình phạt là 9 năm tù.

Bị cáo Trần Hoài Thanh nhận mức án phạt 7 năm tù và Đinh Văn Thái 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản; Lê Thị Lệ bị xử phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Quốc Quân trả lại gần 800 triệu đồng cho các bị hại, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11 tỷ đồng.