1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung: Đề nghị triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội

Phúc Lâm

(Dân trí) - Tại phiên xử phúc thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C, luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Doãn Toản.

Sáng 20/6, Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C. Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - Chánh tòa kinh tế, TAND cấp cao tại Hà Nội - ngồi ghế chủ tọa.

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung: Đề nghị triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội - 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên xử sáng 20/6 (Ảnh: CTV).

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử (HĐXX) xác định, phiên xử vắng mặt một số người có quyền lợi liên quan, trong đó có bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Được tòa triệu tập, UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng cũng vắng mặt.

Ngoài ra, ba luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, trong đó có cả luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung.

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung: Đề nghị triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội - 2

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng (Ảnh: CTV).

Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho bị cáo Chung) đề nghị tòa triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Doãn Toản; đề nghị triệu tập một số điều tra viên cao cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cùng các nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Một luật sư khác đề nghị triệu tập đại diện Công ty Watch Water (Đức) và cá nhân ông Deepak Chopra, Tổng Giám đốc Công ty Watch Water.

Về phần mình, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa triệu tập nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội và không có ý kiến về việc một luật sư của mình vắng mặt.

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung: Đề nghị triệu tập 2 nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội - 3

Bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic (Ảnh: CTV).

Nêu quan điểm trước tòa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, với yêu cầu của luật sư về việc triệu tập một số người như ông Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản hay các điều tra viên, quá trình xét xử, HĐXX có thể xem xét yêu cầu này của các luật sư.

Đối với yêu cầu triệu tập đại diện Công ty Watch Water (Đức) và ông Deepak Chopra (Tổng Giám đốc Công ty Watch Water) đến tòa, theo đại diện VKS, việc này không cần thiết vì trước đó đã có lời khai đầy đủ của ông Chopra.

Sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm cho hay, đề nghị triệu tập người liên quan, trong đó có hai nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, là không cần thiết vì quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lấy nhiều lời khai của ông Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Thế Hùng.

Đối với yêu cầu triệu tập các điều tra viên và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, theo HĐXX, quá trình giải quyết vụ án, nếu thấy liên quan, Tòa sẽ cho triệu tập sau.

Trước đề nghị triệu tập đại diện Công ty Watch Water và ông Deepak Chopra, HĐXX cho rằng, trước khi diễn ra phiên tòa đã nhận được bản kiến nghị của luật sư. Cụ thể, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp có nộp kèm những tài liệu liên quan đến Công ty Watch Water và ông Deepak Chopra. Những tài liệu trên do luật sư thu thập, nhưng trên cơ sở đó, HĐXX có thể xem xét các tài liệu này.

Đối với việc đề nghị triệu tập những người liên quan khác, HĐXX thấy quá trình điều tra đã lấy lời khai đầy đủ của những người này nên việc triệu tập họ đến tòa là không cần thiết.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn tóm tắt nội dung vụ án cũng như phán quyết của tòa sơ thẩm.