1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Xét xử 52 đối tượng côn đồ truy sát người trong đêm

(Dân trí) - Hôm nay (19/10), TAND tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ nhóm giang hồ của Trương Phong Hiền, (tự Hiền “kháp”) tổ chức giết người theo kiểu xã hội đen xảy ra tại Q.Thốt Nốt hồi năm 2013. Trong số 52 bị cáo, có 18 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


Quang cảnh phiên xét xử ngày 19/10

Quang cảnh phiên xét xử ngày 19/10

Các bị cáo kháng cáo gồm: Trương Phong Hiền, Trương Phong khánh, Đặng Trường Giang, Võ Văn Thắng (Chiến “em”), Nguyễn Văn Toàn (Hổ), Lê Văn Đông (Đông chó), Nguyễn Công Khao (Khát), Nguyễn Mai Trọng Nghìn, Nguyễn Hoàng Vũ (vũ “heo”), Trần Minh Khiêm, Nguyễn Quốc Khang (Háp), Đồng Tuấn Ngô (Nhím), Lâm Văn Hội (Nu). Đặng Chí Cường (Cường lì), Cao Văn Quý, Nguyễn Hữu Trí, Trần Nhựt Tân, Trịnh Hữu Nhân. 

Theo bản án sơ thẩm hình sự số 16/2015 ngày 12-5-2015 của TAND TP Cần Thơ, băng nhóm của Hiền “kháp” phạm tội giết người có tổ chức, nguy hiểm, có tính chất côn đồ, có kế hoạch đối phó với cơ quan chức năng nên tuyên phạt. Trương Phong Hiền bị tuyên phạt mức án chung thân, em trai Hiền là Trương Phong Khánh 20 năm tù, Lê Phương Vũ 19 năm tù, Đặng Chí Tâm 17 năm tù… Các bị cáo còn lại  mức án từ 3 đến 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 52 bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại tổng cộng trên 120 triệu đồng bao gồm tiền viện phí và thuốc điều trị, tổn thất tinh thần, mất thu nhập thực tế

Theo cáo trạng của VKS, đêm 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (tự Tuấn “chín ngón”), dẫn bạn đến quán karaoke Tố Trinh nhậu và hát karaoke. Tại đây, Tuấn chê dàn âm thanh dở nên cự cãi với chủ quán là Chế Thị Lê Trinh. Trinh ra lệnh cho nhân viên đóng cửa, dùng hung khí chém Tuấn gây thương tích.

Tuấn thoát ra ngoài, gọi cho Hiền Kháp cầu cứu. Sau đó, Hiền Kháp cùng với em ruột là Trương Phong Khánh huy động khoảng 60 người mang theo mã tấu chém nhóm của Trinh để trả thù.  Khi đến nhà cha ruột của Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phát hiện anh Chế Hoàng Việt (em Trinh) và Tô Văn Tuấn Em, cả chục đối tượng lao vào chém nạn nhân gục trong nhà vệ sinh, gây thương tích lần lượt là 64% và 6% và đập phá tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiền Kháp trước vành móng ngựa
Hiền Kháp trước vành móng ngựa

Trong sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn nhiều bị cáo có liên quan trong vụ án, trong đó có cả bị án không kháng cáo, để làm rõ hành vi phạm tội của Hiền. Trong phần trả lời thẩm vấn, nhiều bị cáo đã phản cung và tỏ ra thiếu kiềm chế khi trả lời các câu hỏi, buộc HĐXX và lực lượng bảo vệ phiên tòa phải nhiều lần "lưu ý". Đến khi HĐXX và đại viện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố các lời khai trước đó của các bị cáo liên quan tại cơ quan điều tra thì các bị cáo mới im lặng.

Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày mai.

Phạm Tâm