1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Xác định lại số tiền nhận hối lộ của cán bộ Sở Tư pháp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án cán bộ Sở Tư pháp TP Cần Thơ nhận hối lộ, CQĐT Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận điều tra bổ sung, theo đó số tiền nhận hối lộ của Phạm Thanh Dũng giảm hơn 2 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung của CQĐT, bị can Phạm Thanh Dũng - nguyên phó Phòng Hành chính - Tư pháp (Sở Tư pháp TP Cần Thơ) nhiều lần khai nhận đã nhận số tiền hối lộ khác nhau. Ban đầu Dũng khai đã nhận khoảng 15 tỷ đồng. Sau đó Dũng lại khai đã nhận 8 tỷ đồng và cuối cùng xác định mình nhận số tiền hối lộ là 6,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua thu thập các chứng cứ, CQĐT lại chứng minh bị can Phạm Thanh Dũng chỉ nhận hối lộ khoảng 4,1 tỷ đồng.

CQĐT cũng cho biết, qua xác minh, nguồn tiền mà Dũng nhận hối lộ chủ yếu từ các chú rể ở nước ngoài gửi về Việt Nam thông qua môi giới để đưa cho Dũng. Mục đích “bôi trơn” của các đối tượng này là để trong quá trình làm hồ sơ kết hôn sẽ không bị làm khó dễ.

Qua kết luận điều tra bổ sung, CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Thanh Dũng về tội “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị can khác có liên quan đến vụ án gồm: Trần Ngọc Trung, Trần Thị Thanh Hường, Nguyễn Hoàng Minh, Chế Thị Bích Trang, A Hữu Thọ, Trần Huệ Cơ, Bùi Hữu Tố và Nguyễn Thị Kim Hoàng cùng bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ”.

                                                                                                Huỳnh Hải