1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trường Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu:

"Vững vàng trước áp lực dùng tiền, gái mua chuộc của tội phạm chuyên án 314"

(Dân trí) - Trong buổi giao lưu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã “bật mí” vài chi tiết xung quanh chuyên án triệt phá trộm xe gắn máy liên tỉnh (chuyên án 314) “nổi tiếng” của lực lượng công an tỉnh này.

Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu, với hơn 30 năm trong ngành, 25 năm gắn bó với lĩnh vực điều tra tội phạm hình sự. Ông đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ góp phần bình yên cho cuộc sống nhân dân. Đại tá Phương là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu.
Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cơ duyên mà “tư lệnh” cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đến với ngành công an rất tình cờ. Đại tá Phương kể: “Tôi là con liệt sĩ được đưa đi học và trong quá trình học có đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi về tới huyện đội, cũng không biết cấp trên chọn tiêu chuẩn như thế nào mà “bị” đưa qua luôn ngành công an và công tác đến giờ”, Đại tá Phương thật tình với lời chia sẻ khá vui.

Đại tá Phương cho biết, trong thời gian mấy chục năm làm công tác điều tra hình sự, số lượng án và chuyên án điều tra là rất nhiều. Và một trong những chuyên án đáng ghi nhận mà ông nhớ nhất đó là “chuyên án 314TRX”. Đây được xem là một trong những chuyên án “nổi tiếng” nhất của lực lượng công an hình sự tỉnh Bạc Liêu trong việc triệt phá tội phạm trộm xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Theo Đại tá Phương, vào thời điểm đầu năm 2014 tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu rất phức tạp, nhất là tội phạm trộm xem gắn máy. “Mình là người đứng đầu lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm nên trước tình hình diễn biến đó thấy rất khó chịu và cũng cảm thấy mắc cỡ với nhân dân. Từ đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Bạc Liêu đã quyết tâm vào cuộc để triệt phá băng tội phạm này”, Đại tá Phương thẳng thắn tâm tình.

 

Chia sẻ thêm tại buổi giao lưu, Đại tá Dương Tứ Phương cũng nhận định, hiện nay tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa và hoạt động manh động, hung hãn hơn. Vì thế, ngành công an cần phải có những giải pháp chủ động ngăn chặn đối với loại tội phạm trẻ hóa này. “Chúng ta cần có quy chế phối hợp quản lý giáo dục chặt chẽ thế hệ trẻ giữa gia đình, xã hội, nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, cần có nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích để các thế hệ trẻ tham gia chơi, từ đó có thể tránh xa được những tệ nạn xã hội”, Đại tá Phương chia sẻ.

Theo Đại tá Phương, một trong những vấn đề khá “nổi cộm” hiện nay là tình hình mạng internet và các trò chơi game. Đại tá Phương cho biết, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có những trường hợp vì nghiện games mà xin tiền mẹ không cho nên giết mẹ hay không có tiền mua simcard nạp tiền chơi game dẫn đến cướp, giết…Và gần đây có nhiều em học sinh, sinh viên mất tích, gia đình đến báo công an nhưng khi truy tìm thì thấy các em này bị “mắc kẹt” trong các siêu thị game. Do đó, chúng ta cần tăng cường chặt chẽ biện pháp quản lý nhà nước về mạng và games”, Đại tá Phương nêu rõ.

Chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với các chiến sĩ công an trẻ trong công tác đấu tranh phòng chống trước tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội tinh vi hơn, Đại tá Dương Tứ Phương cho biết, để có được bản lĩnh đấu tranh tội phạm thì người chiến sĩ công an trước nhất phải có quan điểm lập trường vững vàng. “Bởi vì mình là một công cụ, thiếu sự vững vàng thì không thể bảo vệ được Đảng, chính quyền và nhân dân”, Đại tá Phương nói.

Theo Đại tá Phương, trong nghề nghiệp, chiến sĩ công an phải có bãn lĩnh nghề nghiệp, tính tìm tòi, học hỏi, chịu khó. Nếu như làm công tác điều tra mà không chịu khó thì sẽ xảy ra những cái rất bất cập. Lực lượng công an cũng không nên chủ quan trong kinh nghiệm, bởi trong công tác điều tra không có vụ án nào giống vụ án nào, phải đầu tư học hỏi càng nhiều càng tốt. “Nếu chủ quan ỷ lại mình có quá trình công tác, kinh nghiệm hay này khác thì dễ vấp phải vi phạm pháp luật. Thêm nữa là hiện nay tội phạm hoạt động với hình thức ngày càng tinh vi, lực lượng điều tra không đầu tư học tập thì không thể đối phó được”, Đại tá Phương nêu quan điểm.

Đại tá Phương cũng khẳng định, một mặt nữa là phải biết dựa vào quần chúng nhân dân, bởi quần chúng là những người trực tiếp cung cấp nguồn tin có giá trị để lực lượng công an tấn công triệt phá tội phạm. “Mà muốn để quần chúng phục vụ được thì công an phải tạo được lòng tin đối với quần chúng, lúc đó người dân mới cung cấp làm chỗ dựa cho mình có thể tấn công trấn áp tội phạm được. Nếu quần chúng không tin tưởng, không cung cấp thông tin thì lực lượng công an không thể làm gì được”, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Huỳnh Hải

(Email: huynhnhathai@dantri.com.vn)