1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vung dao giết người vì mâu thuẫn việc chặt cây rừng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi cự cãi vì mấy cây rừng ở phần đất nhà mình bị chặt, trồng cây mới, Trần Đình Thắng bỏ đi. Nghe tiếng máy cắt cỏ sau lưng, Thắng vung dao đâm chết người.

Ngày 8/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Đình Thắng (sinh năm 1987, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".

Vung dao giết người vì mâu thuẫn việc chặt cây rừng - 1

Bị cáo Trần Đình Thắng tại phiên tòa.

Chiều 5/12/2021, Trần Đình Thắng vào khu vực rừng của mình ở xã Tiến Thành (Yên Thành) để thăm tổ ong. Thắng phát hiện một số cây keo trên phần đất rừng của mình bị chặt và một số cây con mới được trồng. Nghi ông Lê Văn Thụ (trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành có đất rừng giáp của Thắng) chặt cây, trồng mới để lấn đất nên Trần Đình Thắng sang nói chuyện. Hai bên xảy ra cãi nhau, sau đó Thắng bỏ về.

Xét xử Trần Đình Thắng phạm tội giết người

Đi được một đoạn, Thắng nghe tiếng máy cắt cỏ phía sau lưng liền ngoảnh lại. Thấy ông Thụ cầm máy cắt cỏ tiến về phía mình, Thắng né người sang một bên, rút con dao mang theo đâm một nhát vào ngực ông Thụ. Sau khi gây án, Thắng rời hiện trường, đi về nhà, trên đường phi tang hung khí.

3 ngày sau, không liên lạc được với ông Thụ, gia đình tổ chức đi tìm thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong trong rừng. Tối ngày 8/12/2021, Trần Đình Thắng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Vung dao giết người vì mâu thuẫn việc chặt cây rừng - 2

Người nhà nạn nhân cho rằng bị cáo đã thiếu thành khẩn, quanh co trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Thắng cho rằng, tưởng ông Thụ dùng cưa máy tấn công mình nên đã gây án. Sau khi đâm ông Thụ, bị cáo không nghĩ nạn nhân tử vong nên mới rời đi và rất hối hận về hành vi của mình. Trần Đình Thắng cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đình Thắng tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường 209 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí cho phía bị hại. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 500 nghìn đồng/người cho bố mẹ ông Thụ.