1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Vừa ra tù lại tiếp tục tìm nạn nhân đánh gãy tay

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với ông Lộc, năm 2013, Hoàng cùng đồng bọn đã dùng dao chém vào mặt, lưng khiến ông Lộc bị tổn hại sức khỏe là 64,9% và lãnh án 5 năm tù. Sau khi mãn hạn, Hoàng tiếp tục tìm ông này đánh gãy tay.

Chiều ngày 19/11, ông Nguyễn Sỹ Khoa, Phó trưởng Công an xã Thường Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, Ban công an xã đang phối hợp với Công an huyện Can Lộc làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với Đường Thái Hoàng (SN 1987, trú tại địa bàn).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 17/11, Hoàng đang xây tường rào cho người thân tại xóm Bồng Sơn, xã Thường Nga thì phát hiện ông Trần Xuân Lộc (xóm Bồng Sơn, xã Thường Nga, là người bị Hoàng đánh gây thương tích cách đây hơn 5 năm trước) đang đi xe máy trên đường.

Ông Lộc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.
Ông Lộc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Thấy vậy, Hoàng lấy xe máy đuổi theo, được khoảng gần 4 km, đến gần ngã tư cạnh Trạm Y tế xã Thường Nga thì Hoàng chặn xe ông Lộc lại.

Ngay sau khi xuống xe, Hoàng dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người khiến ông ngã gục xuống đường, khi mọi người gần đó vào can ngăn thì Hoàng mới dừng lại và bỏ đi.

Ông Lộc được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

Tại Bệnh viện Đức Thọ, sau khi thăm khám, chụp phim, các bác sỹ cho biết tay của ông Lộc đã bị gãy 2 khúc.

Được biết, vào tháng 7/2013, do có mâu thuẫn từ trước nên Đường Thái Hoàng cùng đồng bọn đã dùng dao chém vào mặt gây thương tích ở đầu làm vỡ xương hộp sọ bên trán phải kích thước 6cm và chém một nhát vào vùng thắt lưng phải dài 20cm, khiến ông Lộc bị tổn hại sức khỏe là 64,9%.

Sau đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xử Hoàng 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Sao La