1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Vừa ra tù đã bị bắt vì bán ma túy

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Đỗ Thị Hằng (sinh năm 1970) trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua trên địa bàn xã Đạo Đức, Bình Xuyên có nhiều “con nghiện” tụ tập đông bất thường khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát làm rõ những đối tượng này đến mua ma túy tại nhà Đỗ Thị Hằng.

Tuy nhiên, phương thức thủ đoạn của “nữ quái” này rất tinh vi. Hằng chỉ bán ma túy cho những người thân quen, không bán cho người lạ. Đối tượng cũng rất ít khi trực tiếp giao dịch, mà dùng đủ mọi chiêu trò, thủ đoạn để che mặt lực lượng chức năng.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Hằng tại thôn Đại Phúc 2, xã Đạo Đức khi đang giao heroin cho Nguyễn Văn S. (SN 1989) trú tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên với giá 200.000 đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người Hằng 3 gói heroin khác có trọng lượng 0,3556 gam và 2,9 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, “nữ quái” này đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2008, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tuyên phạt Đỗ Thị Hằng 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ra tù tháng 11/2013, Hằng tiếp tục mua ma túy để chia nhỏ bán cho các “con nghiện” kiếm lời.

Công an huyện Bình Xuyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Thị Hằng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Cường - Xuân Thái