1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Vụ võ sĩ bị đâm chết: Làm rõ nghi phạm gây án

(Dân trí) - Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, nghi phạm gây án trong vụ giết võ sĩ đã ra đầu thú. Hiện Công an huyện Phú Quốc đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Theo đại tá Thành, vào khoảng 21h40 ngày 13/12/2015, tại khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, xảy ra vụ đánh nhau giữa 02 nhóm thanh thiếu niên. Hậu quả khiến anh Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1993, võ sĩ CLB Muay Thái quận 2 TP Hồ Chí Minh - PV ) bị đâm chết tại chỗ, Nguyễn Hữu Tuyền (sinh năm 1995) bị thương nặng, cả hai cùng thường trú khu phố 6, thị trấn An Thới.


Võ sĩ Tuấn

Võ sĩ Tuấn

Theo kết quả điều tra vụ án, Công an huyện Phú Quốc đã xác định nghi phạm tên Nguyễn Văn Măng Em (sinh năm 1987, thường trú ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) đã dùng dao đâm chết Phạm Văn Tuấn và đâm bị thương Nguyễn Hữu Tuyền. Đến khoảng 11h ngày 14/12/2015, Công an huyện Phú Quốc đã vận động Măng Em ra đầu thú.

Bước đầu, cơ quan chức năng Công an tỉnh Kiên Giang xác định nguyên nhân của vụ xô xát là do mâu thuẫn xảy ra trong lúc uống rượu. Hiện Công an huyện Phú Quốc đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đang tạm giữ đối tượng Măng Em và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Nguyễn Hành