1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ vận chuyển 70 bánh heroin: Thêm một đối tượng sa lưới

(Dân trí) - Sau 20 ngày ráo riết vào cuộc mở rộng điều tra vụ án, CA Nghệ An bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy lớn khi đối tượng đang lẩn trốn tại Đắk Nông.

Các đối tượng bị bắt trong vụ vận chuyển 70 bánh heroin.
Các đối tượng bị bắt trong vụ vận chuyển 70 bánh heroin.
 
Đối tượng nói trên là Nông Thị Ngân (36 tuổi, quê xã Bằng Ngân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) - bị CA Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đắk Nông. Ngay sau khi bị bắt, Ngân bị di lý ngay về Nghệ An.

Được biết, đối tượng Ngân cùng quê với một trong những đối tượng chính của vụ án là Trương Thị Huệ (hiện trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An). Như vậy, đến thời điểm này, có 7 đối tượng trong đường dây vận chuyển 70 bánh heroin bị bắt giữ. Các đối tượng gồm: Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú thành phố Nam Định), Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú TX Thái Hòa, Nghệ An), Nguyễn Thị Thu (SN 1980), Nguyễn Thị Châu (SN 1968) - đều trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An, Trương Thị Huệ (SN 1975, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) và Nông Thị Ngân.

Được biết, từ đầu năm 2012 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã vận chuyển 300 bánh heroin từ Lào về Nghệ An (Việt Nam), đến địa bàn TP Vinh, sau đó bọn chúng chia nhỏ ra đem đi tiêu thụ tại Hà Nội và TPHCM. Riêng đối tượng Nông Thị Ngân đã vận chuyển trót lọt 90 bánh heroin.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 31/7 và 1/8, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phá chuyên án 838H triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Theo đó, CA đã thu giữ 70 bánh heroin, 14 cây vàng, hơn 207.000 USD, 1 ô tô Fortuner, tổng giá trị tài sản thu giữ hơn 8 tỷ đồng. Được biết, các đối tượng trên nằm trong đường dây buôn heroin quy mô lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biên giới của Nghệ An với nước Lào. 

Nguyễn Duy