1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Vụ Thượng úy hy sinh: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng

Đức Văn

(Dân trí) - Công an tỉnh Hà Nam áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ việc Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Sáng ngày 12/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ việc Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, cán bộ Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Đó là các đối tượng: Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972), đều trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (SN 1978), trú tại xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân,

Vụ Thượng úy hy sinh: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng  - 1

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ (ảnh: Công an Hà Nam)

Trước đó, vào 13h15 ngày 10/11, Công an xã Đạo Lý nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn, Trần Quang Đoài và Phan Văn Thế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và công an viên Nguyễn Văn Huynh - Công an xã Đạo Lý, xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Khi xuống hiện trường, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh phát hiện nhóm người sử dụng hung khí đánh nhau. Thượng úy Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc nhưng những người này không chấp hành. Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách Thượng úy Minh làm anh Minh bị thương.

Vụ Thượng úy hy sinh: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng  - 2

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo Công an tỉnh động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (ảnh: Công an Hà Nam)

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng đến khoảng 15h cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân, nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 3 đối tượng gây ra vụ ẩu đả tại gia đình anh Nguyễn Văn Hưng là do mâu thuẫn nợ nần. Theo đó, 3 đối tượng này đến xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng để đòi nợ thì xảy ra cãi vã và xô xát với anh Hưng. Thấy sự việc nghiêm trọng nên người dân báo đến cơ quan chức năng.

Theo cơ quan công an, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (SN 1990), quê thôn Hải Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, tháng 10/2013, anh ra trường và được phân công công tác tại Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Lý Nhân.

Sau 7 năm công tác, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh về điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh là 1 trong 12 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện tình nguyện viết đơn tăng cường cho lực lượng công an xã.

Thế nhưng, về đơn vị mới được gần 2 tháng, anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ…

Phía Công an tỉnh Hà Nam đã làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh.