1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thi thể quấn chặt bằng băng dính: Từng gửi tin nhắn "con nợ 100 triệu"?

Thanh Tùng

(Dân trí) - Liên quan đến thi thể nam giới được phát hiện bị quấn chặt bằng băng dính, bỏ trong bao tải, đã có gia đình đến nhận dạng và xác định là người thân.

Sáng 3/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, đã có người đến nhận dạng nạn nhân tử vong trong bao tải, thi thể bị quấn bằng băng dính.

Vụ thi thể quấn chặt bằng băng dính: Từng gửi tin nhắn con nợ 100 triệu? - 1

Chiếc đồng hồ được tìm thấy cùng thi thể nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sáng nay (3/6), có một đoàn khoảng 15 người trong một gia đình ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến nhận dạng. Qua khai báo từ đại diện gia đình thì có rất nhiều điểm xác định đây chính là con, cháu của họ", ông Ngọc cho biết.

Theo ông Ngọc, tại cơ quan công an, đại diện gia đình đưa ra các thông tin nhận dạng rất trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não.

"Sau khi xem bộ quần áo, khuyên tai và vết sẹo mổ trên đầu, họ xác định 100% thi thể trong bao tải trùng khớp với thân nhân của họ", ông Ngọc cho biết thêm.

Vụ thi thể quấn chặt bằng băng dính: Từng gửi tin nhắn con nợ 100 triệu? - 2

Người nhà xác định đây là áo của con, cháu họ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua khai báo, đại diện gia đình cho biết, họ có một người con tên C. (SN 2003). Bố của C. đang làm việc ở Hàn Quốc. Vừa qua C. có xuống thành phố Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc.

Ngày 24/5, C. nhắn tin về cho mẹ với nội dung "con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp". Sau tin nhắn đó, gia đình mất liên lạc với C.; đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả.

Sau khi nghe tin tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa phát hiện thi thể một nam giới có nhiều điểm trùng khớp, gia đình đã xuống để nhận dạng.

Vụ thi thể quấn chặt bằng băng dính: Từng gửi tin nhắn con nợ 100 triệu? - 3

Chiếc khuyên tai, điểm nhận dạng trùng khớp với nội dung khai báo từ gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

"Khi phát hiện thi thể trên sông thì chúng tôi cũng đã nhận định đây có thể là vụ án giết người. Hiện thi thể nạn nhân đã được mai táng, chúng tôi cùng gia đình đang đợi giám định ADN", ông Ngọc thông tin.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, người dân xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa) sinh sống ven sông Mã, phát hiện một bao tải trôi trên sông, bên trong chứa một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Bước đầu xác định, nạn nhân có độ tuổi khoảng từ 25-35, giới tính nam, cao khoảng 1,56m. Thời điểm phát hiện, vùng mặt, đầu và 2 tay nạn nhân bị quấn chặt băng dính màu trắng. Do thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, khó nhận dạng, không có giấy tờ tùy thân nên Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo rộng rãi tìm tung tích, danh tính nạn nhân.