1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Vụ thầy giáo bị đánh: Công an huyện vào cuộc

(Dân trí) - Nhận thấy việc thầy giáo Lê Hồng Điệp – giáo viên trường THPT Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, An Giang) liên tục bị đánh, có tổ chức, chiều qua (20/2) Công an huyện Châu Phú và Châu Thành đã vào cuộc điều tra.

Chiều 20/2, Công an huyện Châu Phú gặp gỡ thầy giáo Lê Hồng Điệp (ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú); đồng thời Công an huyện Châu Thành cũng đã làm việc với thầy giáo L.V.T (ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) - là người nghi vấn có liên quan đến vụ việc “nhóm người lạ mặt” đánh thầy giáo Lê Hồng Điệp vào chiều ngày 18/2 tại ấp Bình Chơn, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú.

Thầy giáo Lê Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình cho biết, nhận thấy sự việc nghiêm trọng, nhà trường đã báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT An Giang và các phòng nghiệp vụ Công an An Giang để vào cuộc. Ngoài ra, nhà trường đã báo cáo khẩn lên Đảng uỷ, UBND xã và Công an xã Vĩnh Bình, UBND huyện Châu Thành.  

Từ sự việc thầy giáo Điệp bị 6 kẻ lạ mặt đánh, giáo viên trường THPT Vĩnh Bình rất hoang mang

Từ sự việc thầy giáo Điệp bị 6 kẻ lạ mặt đánh, giáo viên trường THPT Vĩnh Bình rất hoang mang

Trong tờ trình số 17/TT – TTHPTVB do thầy Lê Quốc Bình gửi đến Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở GD –ĐT tỉnh An Giang cùng môt số cơ quan liên quan khác. Thầy Bình nhận thấy sự việc diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi thầy Điệp bị 6 thanh niên, bịt mặt chặn đường đánh vào chiều 18/02,… đã gây hoang mang cho các giáo viên ở trường, đặc biệt là một số giáo viên nữ đang ở nhà công vụ, nhiều giáo viên không dám ở lại khu tập thể vào ngày thứ 7.

Ngoài ra, trong tờ trình cũng nêu rõ, trước ngày thầy Điệp bị đánh (15/02), thầy Điệp bắt gặp ông B. – người xông vào lớp đánh thầy Điệp vào ngày 9/02 xuất hiện trước nhà thầy Điệp, ông B. qua lại mấy lần trước nhà thầy Điệp. Đến chiều 18/02 thầy Điệp bị 06 thanh niên (đi trên 3 xe máy) bịt mặt, mang khẩu trang, dán bảng số xe tấn công thầy Điệp đến nhập viện.

Được biết, trong ngày 20/2, nhà trường đã sao chép các bảng tường trình liên quan đến vụ việc cho cơ quan chức năng. BGH trường THPT Vĩnh Bình rất mong CQĐT sớm làm rõ vụ việc để lập lại trật tự kỉ cương nhà trường, giúp các giáo viên an tâm công tác.

 

Nguyễn Hành