1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ thanh niên bị bắn chết vì nghi trộm chó: Do bức xúc dồn nén?

(Dân trí) - Bức xúc vì nạn trộm chó lộng hành, 4 người đi trên ô tô đã dùng súng hơi bắn 2 thanh niên ở Bình Định vì nghi trộm chó làm một người chết, một người bị vỡ gan.

Trộm chó "tung hoành" vùng quê

Liên quan đến cái chết bất thường của anh Nguyễn Chí Hóa (23 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vì nghi trộm chó, xảy ra rạng sáng 18/12 tại khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, dư luận địa phương có nhiều lời bàn tán. Nhiều người tỏ ra xót thương cho người thanh niên xấu số, bất bình với nhóm người giấu mặt đi ô tô truy sát bắn chết nạn nhân. Tuy nhiên cũng có không ít người tỏ ra đồng tình cho rằng: “trộm chó có chết cũng vừa”.

Hiện trường người dân khu vực Kim Châu (thị xã An Nhơn), phát hiện anh Hóa bị bắn chết
Hiện trường người dân khu vực Kim Châu (thị xã An Nhơn), phát hiện anh Hóa bị bắn chết

Theo người dân ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định, nạn trộm chó ở địa phương diễn nhà nhiều năm qua, các đối tượng trộm chó rất ngang nhiên, thậm chí táo tợn và manh động, sẵn sàng chống trả khi bị người dân phát hiện.

Ông Nam ở phường Bình Định cho biết, vài năm trở lại đây nạn trộm chó rất phổ biến. Đến giờ gia đình ông cũng không biết mất bao nhiêu con chó rồi, nuôi lớn con nào là mất con đó. Từ đầu năm đến nay, riêng nhà ông Nam đã mất 3 con chó, chưa nói người dân trong xóm này.

“Mới đây tôi đang tưới nước cho cây cảnh sau vườn không để ý. Tưới cây xong vào nhà thì không thấy con chó đâu cả, kêu không thấy đâu. Ra cổng thì phát hiện vết máu lênh láng kéo ra tận đường lộ. Tụi chúng hiên ngang lắm, mới khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ngồi trong nhà, thấy 2 thằng đi xe máy, một thằng to, một thằng ốm. Thằng ốm cầm khúc gậy xông vào nhà đập chết con chó, còn thằng to cao xách con chó bỏ bì rồi lên xe bỏ chạy. Mình chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì vì tụi này manh động lắm. Con chó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tức nỗi cứ nuôi được con nào là chúng bắt con đó. Tụi trộm chó táo tợn lắm...”, ông Nam bức xúc.

Ông Nam kể tiếp, như nhà ông Bốn Thành cùng xóm nuôi được 2 con chó, một con xích ở cây cột trước nhà, trộm chó ngang nhiên vào nhà đập chết con chó. Do vướng dây xích ở cổ, chúng bèn dùng gậy đập vỡ sọ con chó để kéo dây xích cổ ra. Còn con chó trong nhà xích ở vai giường ngủ thì chúng đập gãy vai giường để bắt chó đi.

Táo tợn hơn, chồng chị Trần Thị Ảnh khi phát hiện trộm chó đang còn ú ớ định la hàng xóm thì bị đối tượng dùng gậy đánh gãy chân, phải đi viện bó bột.

Xác định 4 nghi can bắn chết người

Sau 5 ngày ráo riết truy lùng, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an thị xã An Nhơn xác định được 4 nghi can liên quan đến vụ đi ô tô truy đuổi bắn chết anh Nguyễn Chí Hóa nói trên.

4 nghi can bị triệu tập liên quan đến vụ bắn chết anh Hóa (ảnh báo Bình Định)
4 nghi can bị triệu tập liên quan đến vụ bắn chết anh Hóa (ảnh báo Bình Định)

Các nghi can gồm: Huỳnh Văn Cần (30 tuổi, trú ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước), Lê Huyền Như (24 tuổi, trú ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước); Võ Kim Sơn (24 tuổi, trú xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) và Đặng Trung (24 tuổi, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn).

Bước đầu nhóm đối tượng trên khai nhận, trong đêm 17 rạng sáng 18/12, Lê Huyền Như sử dụng ô tô của gia đình, đưa nhóm bạn mang súng hơi đi ven đồng ruộng ở địa bàn huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn để săn bắn chim, cò làm mồi nhậu.

Tới ngã tư Kim Châu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn), 4 thanh niên thấy anh Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi) chở Nguyễn Chí Hòa (21 tuổi) có cầm theo cái vợt dùng để trộm chó, mèo nên hô lớn “trộm chó, trộm chó”. Bức xúc vì Nam và Hóa phản ứng lại, 4 người trên ô tô truy đuổi, trong đó Cần đưa súng hơi ra bắn hai thanh niên. Do ngồi sau, Hóa bị trúng đạn nhiều gục ngã xuống đường và tử vong, Nam chạy được một đoạn thì tự ngã và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, biết tin đã có người tử vong, cả nhóm lên kế hoạch bỏ trốn. Như điều khiển ô tô ra Hà Nội. Cần ném súng xuống cầu Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) rồi cùng Sơn đón xe vào TPHCM. Riêng Trung ở lại địa phương nghe ngóng tình hình.

Theo cơ quan điều tra, ngoài Cần ra, 3 đối tượng còn lại đều có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi: Giết người, Cướp giật tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.

Doãn Công