1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Hai án tử hình

Phúc Lâm

(Dân trí) - Với cáo buộc sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng ở Hà Nội, hai bị cáo Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt án tử hình.

Chiều 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng, cướp xe máy điện ở huyện Thường Tín (Hà Nội) gây rúng động cuối năm 2020.

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Hai án tử hình - 1

Ba bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: CTV).

Theo đó, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú ở xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội) tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 15 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đồng phạm của Trung là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ở xã Quất Động, Thường Tín) cũng bị tuyên án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" và một năm tù về tội "Trộm cắp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Về dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 189 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú xã Liên Phương, Thường Tín) bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Hai án tử hình - 2

Người nhà mang di ảnh nạn nhân đến tòa (Ảnh: CTV).

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân là hai đối tượng nghiện ma túy. Ngày 23/10/2020, khi đi làm thuê điện nước trên địa bàn huyện Thường Tín, Trung đã trộm cắp 2 bộ giàn giáo xây dựng, đem bán được 500 nghìn đồng.

Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản. Nhận lời, Quân hẹn gặp Trung tại cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Khoảng 19h cùng ngày, Quân đi xe máy đến và gửi xe máy ở bệnh viện, rồi lên xe máy của Trung để cùng đi trộm cắp tài sản.

Khi đi trên đường đê sông Nhuệ, đoạn thuộc làng Mễ Sơn (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín), Trung và Quân nhìn thấy em Trần T.H. (SN 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi; tân sinh viên Học viện Ngân hàng) đứng cạnh chiếc xe máy điện, đang sử dụng điện thoại.

Thấy vậy, Trung chở Quân đi qua một đoạn rồi dừng lại, nói: "Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì. Anh ở đây trông xe để em ra đẩy nó xuống sông lấy xe".

Trung đi bộ tiến về phía H., còn Quân vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới cho đồng bọn.

Quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại, Trung đi đến phía sau nữ sinh H., dùng hai tay đẩy mạnh làm H. ngã xuống mép sông Nhuệ.

Dù nữ sinh liên tục van xin, Trung vẫn ra tay sát hại đến cùng rồi đẩy thi thể nạn nhân ra xa bờ sông...

Sau đó, Trung bảo Quân đi về trước, còn mình tháo biển kiểm soát xe máy điện vừa cướp được vứt xuống sông rồi mang xe đi giấu.

Tối cùng ngày, Trung đem chiếc xe máy điện cướp được đi bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng. Dù biết là xe trộm cắp nhưng Đức vẫn mua.

Hai hôm sau, ngày 25/10/2020, Nguyễn Văn Quân một mình trộm cắp chiếc xe máy điện ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh (Thường Tín) và bán cho Nguyễn Văn Đức được một triệu đồng.

Về phía nữ sinh H., sáng 27/10, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy trên sông Nhuệ, đoạn thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.