1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ sập giàn giáo Formosa: Chỉ huy trưởng người Hàn đối mặt mức án gần 5 năm tù

(Dân trí) - Trong phiên tòa chiều nay (18/12), đại diện VKS tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị mức án từ 3,5 đến 4,5 năm tù đối với bị cáo Kim Jong Wook (SN 1972) - Chỉ huy trưởng công trường trong vụ án "sập giàn giáo tại công trường Formosa".

Ngoài ra, phía đại diện VKS tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị mức án đối với 3 bị cáo còn lại là Lee Jae Myoeng (SN 1953 ); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thái Đức (SN 1985).

Người nhà của 2 bị cáo Kim Jong Wook và Lee Jae Myoeng có mặt suốt 3 ngày diễn ra phiên tòa xét xử.
Người nhà của 2 bị cáo Kim Jong Wook và Lee Jae Myoeng có mặt suốt 3 ngày diễn ra phiên tòa xét xử.

Sau gần 3 ngày làm việc, trong chiều nay (18/12) phiên tòa xét vụ án sập giàn giáo tại công trường Formosa mới kết thúc phần xét hỏi.

Tại bản luận tội của đại diện VKS tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số lượng người thương vong lớn (13 người chết, 29 người bị thương).

Bị cáo Kim Jong Wook bị đề nghị mức án từ 3,5 đến 4,5 năm tù
Bị cáo Kim Jong Wook bị đề nghị mức án từ 3,5 đến 4,5 năm tù

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, các bị cáo đã biết ăn năn hối cải và cùng công ty kịp thời hỗ trợ, bồi thường kịp thời cho gia đình có công nhân chết và những người bị thương (tổng số tiền hỗ trợ, bồi thường gần 10 tỉ đồng).

Bị cáo Kim Jong Wook còn nhờ mẹ hơn 70 tuổi từ Hàn Quốc sang Việt Nam trực tiếp gặp các gia đình nạn nhân xin lỗi các nạn nhân.

 

Bị cáo Lee Jae Myeong
Bị cáo Lee Jae Myeong

 

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù
Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù

 

Ngoài ra, trong quá trình xét xử, bị hại và thân nhân những người bị hại đã nhiều lần lên tiếng xin giảm mức hình phạt đối với các bị cáo.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã hai lần gửi công hàm đề nghị xem xét trên cơ sở nhân đạo, mối quan hệ hữu nghị, tạo điều kiện tốt nhất, khoan hồng xem xét mức phạt thấp nhất cho các bị cáo. Đề nghị này được đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng có căn cứ.

Tại bản luận tội, đại diện VKS  khẳng định việc 4 bị cáo bị truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo điều 3 khoản 227 BLHS là đúng người, đúng tội.

 

Đại diện VKS đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thái Đức
Đại diện VKS đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thái Đức

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Kim Jong Wook (chỉ huy trưởng công trường) mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong (đốc công) và Nguyễn Anh Tuấn (công nhân hợp đồng vận hành hệ thống thủy lực) 3 – 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thái Đức (công nhân hợp đồng vận hành hệ thống thủy lực) từ 30 – 36 tháng tù giam.

Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc vào sáng thứ 2 tuần sau (ngày 21/12) với phần tranh tụng.

Phượng Vũ