1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ phá rừng pơmu biên giới Việt – Lào: Chuyển công tác Chi Cục trưởng Hải quan

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án phá rừng pơmu ở khu vực biên giới Việt – Lào vừa được khởi tố để làm rõ, Tổng Cục Hải quan đã có công văn “hỏa tốc” điều chuyển “sếp” Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nam Giang vì có liên quan đến số gỗ lậu trong khuôn viên đơn vị này.

Thông tin việc tạm đình chỉ và chuyển công tác khác đối với ông Lê Trung Thịnh - Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nam Giang – cũng đã được thông báo vào chiều ngày 20/7 tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam với các cơ quan chức năng về vụ phá rừng này.

Văn bản của Tổng Cục Hải quan tạm đình chỉ và chuyển công tác đối với Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nam Giang
Văn bản của Tổng Cục Hải quan tạm đình chỉ và chuyển công tác đối với Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nam Giang

Theo đó, ông Lê Trung Thịnh được điều động về Văn phòng Cục Hải quan tỉnh để giải trình, kiểm điểm vụ việc, báo cáo các cấp lãnh đạo.

Đồng thời, điều động ông Nguyễn Hoàng - Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan - nhận nhiệm vụ Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nam Giang cho đến khi vụ việc được báo cáo, làm rõ.

Gỗ pơmu bị triệt hạ ở khu vực biên giới Việt – Lào
Gỗ pơmu bị triệt hạ ở khu vực biên giới Việt – Lào

Theo Tổng cục Hải quan, việc này nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành đơn vị và tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định được 60 cây pơmu hàng trăm năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ tại khoảnh 5 thuộc Tiểu khu 351 ở khu vực giáp ranh biên giới Việt – Lào. Số gỗ được xác định trên 44 m3 với gần 600 phách. Vụ án cũng đã được khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

Vụ phá rừng pơmu biên giới Việt – Lào: Chuyển công tác Chi Cục trưởng Hải quan - 3