1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư: Liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng lúc sáng nay (20/4), nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư được xác định là do liên quan đến việc nợ tiền cá độ bóng đá.

Vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư: Liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá - 1

Nguyên nhân vụ nổ súng thị uy là do liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá

 Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 19h10’ ngày 19/4, Trần Minh Quyền (SN 2000) cùng vợ và con nhỏ đang ngồi trong phòng khách tại nhà số 2/32 Chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng thì có một nhóm người (khoảng 2 đến 3 đối tượng) đi xe ô tô đến đầu ngõ.

Sau đó, cả nhóm đến trước cửa ngôi nhà trên và một người trong nhóm này đã bất ngờ nổ súng làm vỡ cánh cửa kính thủy lực của ngôi nhà.

Sau khi ra tay, cả nhóm nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát về phía ngã tư giao cắt giữa đường Thiên Lôi và đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Rất may không có ai bị thương trong vụ nổ súng này.

Vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư: Liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá - 2

Theo người dân sinh sống gần hiện trường, nhóm người này tỏ ra manh động, biết có trẻ em trong nhà nhưng vẫn nổ súng thị uy

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Lê Chân cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, nhóm người này tỏ ra manh động, mặc dù biết trong nhà có trẻ em nhưng vẫn nổ súng thị uy.

Cách ra tay cũng khá nhanh gọn, khi người dân còn chưa hết hốt hoảng thì cả nhóm đã rời khỏi hiện trường.

An Nhiên