1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ nổ súng gây náo noạn giữa TP Quy Nhơn: Lời khai của "Khương mặt sắt"

Doãn Công

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng súng gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn, mục đích bắn dọa người.

Ngày 1/3, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trên đường phố Quy Nhơn vào sáng 28/2.

Vụ nổ súng gây náo noạn giữa TP Quy Nhơn: Lời khai của Khương mặt sắt - 1

Đối tượng khai nhận dùng súng xuất xứ Trung Quốc rồi gắn đạn pháo bắn để dọa (ảnh chụp màn hình).

Các đối tượng gồm, Trần Công Sĩ, biệt danh "Út giao" (31 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Duy Khương, biệt danh "Khương mặt sắt" (28 tuổi, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) có liên quan đến vụ ẩu đả, va chạm có tiếng súng nổ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn) vào sáng 28/2.

Hai đối tượng Sĩ và Khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước (Bình Định). Cả hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự về sử dụng ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận dùng súng xuất xứ từ Trung Quốc, kiểu dáng giống súng ru lô, gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn, mục đích bắn dọa người.

"Cơ quan điều tra đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng, sau đó mới tiến đến việc khởi tố hay không", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h40 ngày 28/2, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn) xảy ra vụ va chạm, ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Trong đó, có một thanh niên ngồi sau xe máy màu đỏ sử dụng vật màu đen giống súng chỉa về phía sau tạo ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân vô cùng hốt hoảng, lo lắng.