1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế đất, lãnh đạo UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đã mời làm việc 4 đối tượng và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng đang bỏ trốn.

Theo đó, 4 đối tượng bị mời làm việc, tạm giữ, gồm: Phạm Hoàng Kiếm (60 tuổi, chủ nhà), Lê Thị Hiến (52 tuổi, vợ ông Kiếm), Phạm Thị Phiếm (29 tuổi, con ông Kiếm) và Lê Thành Lập (70 tuổi, anh bà Hiến).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang truy bắt 2 đối tượng khác là Phạm Văn Ng. (con ông Kiếm) và một người tên B. (con rể ông Kiếm) đã bỏ trốn.

Theo lời kể của nạn nhân, khi đoàn cưỡng chế đến thực hiện việc thi hành án, người nhà của ông Phạm Hoàng K. không hợp tác, còn thách thức đoàn công tác. Sau đó, 2 đối tượng Ng. và B. đã dùng xăng chuẩn bị sẵn tạt vào đoàn cưỡng chế rồi bật lửa đốt.

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn - 1

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: T.V)

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh viện này tiếp nhận 10 nạn nhân (báo cáo ban đầu của huyện Cái Nước là 7 người) gồm: 5 cán bộ công an, 3 cán bộ thi hành án và 2 cán bộ xã. Trong đó có một nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên TPHCM điều trị.

Tất cả nạn nhân nhập viên trong tình trạng đều bị bỏng xăng ở các mức độ khác nhau trên cơ thể. Trong đó, có một Phó trưởng Công an huyện Cái Nước, một Chi cục phó Thi hành án dân sự huyện Cái Nước. Hiện sức khỏe của một số nạn nhân cơ bản đã ổn định.

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn - 2

Một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 7/8, lực lượng chức năng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) tiến hành cưỡng chế phần đất mà gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm (60 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) đang ở (phần đất của em vợ ông Kiếm đã bán cho người khác) theo bản án có hiệu lực của tòa án.

Trong lúc thực hiện việc cưỡng chế, phía gia đình ông Kiếm chống đối quyết liệt, dùng xăng, dao,... tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

H. Hải