1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình

Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp?

(Dân trí) - Phát hiện ông H. đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt, ông Hinh đã đuổi và bắt được ông H. Sau khi bắt giữ, ông Hinh cùng con rể mình là Thế đã tra hỏi, dùng tay đấm đá vào ông H. khiến người này tử vong khi đưa vào bệnh viện.

>> Điều tra việc người đàn ông tử vong bất thường tại một ki ốt

 

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành tạm giữ hình sự với 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971), trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư và Đặng Văn Thế (SN 1994), trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư.

Liên quan đến sự việc, vào khoảng 4h sáng ngày 21/4, Công an huyện Vũ Thư nhận được tin báo phát hiện ông P.V.H. (SN 1972), trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư tử vong một cách bất thường tại ki ốt số 16, cạnh chợ Thẫm, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư.

Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp? - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác minh được nguyên nhân của sự việc. Theo tài liệu điều tra, vào 4h ngày 21/4, Nguyễn Xuân Hinh đang nằm ngủ tại ki ốt số 16 chợ Thẫm, thôn La Uyên, thì phát hiện ông P.V.H đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt.

Phát hiện sự việc, Hinh đã đuổi bắt được ông H. và cùng con rể của mình là Đặng Văn Thế tra hỏi, dùng chân tay đấm đá H. Hậu quả khiến ông H. chết trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Đại úy Vũ Đức Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết, sau khi hành hung ông H., 2 bố con ông Hinh đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để cấp cứu, tuy nhiên ông H. đã tử vong sau đó.

Minh Tuyến