1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Dựng nhà trên đất nông nghiệp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Theo lãnh đạo xã Ea Khal (Đắk Lắk), vợ chồng mua đất rẫy cho nhiều người đến ẩn tu rồi lừa đảo gần 100 tỷ đồng, người chồng từng bị chính quyền mời lên làm việc vì xây dựng trên đất rẫy.

Liên quan vụ cặp vợ chồng mua đất rẫy ở Đắk Lắk cho nhiều người đến ẩn tu rồi lừa đảo gần 100 tỷ đồng, một lãnh đạo UBND xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang cho kiểm tra, rà soát trên địa bàn để báo cáo UBND huyện về các thông tin liên quan đến vấn đề này.

Theo lãnh đạo xã Ea Khal, những người này đều từ địa phương khác đến, có canh tác rẫy và làm các nhà lắp ghép, tiền chế.

Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Dựng nhà trên đất nông nghiệp - 1

Một tịnh thất được vợ chồng Tuấn thuê người dựng trên rẫy tại xã Ea Khal, huyện Ea H'leo nhằm mời người có nhu cầu đến tu tập và thực hiện lừa đảo (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, phía chính quyền có phát hiện việc dựng nhà trên đất nông nghiệp và từng mời chủ đất là ông Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) đến làm việc, chấn chỉnh.

"Những người này tự tu tập cá nhân với nhau, đây không phải là các cơ sở tôn giáo. Chúng tôi đang cho rà soát lại các hồ sơ để báo cáo các cấp", lãnh đạo xã Ea Khal nói.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin việc đã khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), trú tại tỉnh Bình Dương, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Dựng nhà trên đất nông nghiệp - 2

Bên trong tịnh thất có nhiều tượng, tranh ảnh liên quan Phật pháp (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tuấn và Nhớ được xác định đã có những thủ đoạn tinh vi, lừa đảo thông qua chiêu trò mê tín dị đoan và chiếm đoạt của 3 người tu tập số tiền gần 100 tỷ đồng.

Như Dân trí đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng hơn 6ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, có dựng một nhà thờ tổ và 6 tịnh thất phục vụ cho người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu.

Tại đây, vợ chồng Tuấn đã bày nhiều chiêu trò để dụ dỗ người tu tập mua các "pháp khí" với giá hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng để "sớm tu thành đắc đạo, sớm thành tiên".

Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Dựng nhà trên đất nông nghiệp - 3

Một đồ vật được Tuấn bán cho người tu tập với giá hơn 2 tỷ đồng để sớm được "tu thành đắc đạo" (Ảnh: Đức Nguyễn).

Các "pháp khí" thực chất chỉ là các đồ vật giá rẻ mà các đối tượng mua về rồi thổi phồng thông tin để bán cho bị hại. Trong đó, có sản phẩm Tuấn mua với giá 250 triệu đồng và bán ra hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài bán những đồ vật trên, vợ chồng Tuấn còn chôn giấu một số đồ vật trên khắp khu rẫy, rồi tung thông tin đó là những "pháp khí" do sư phụ dùng phép di chuyển đến nhằm để các bị hại tin đây là những "pháp khí" quý giá và bỏ hàng tỷ đồng mua.

Với thủ đoạn này, cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của 3 người ẩn tu.