1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ cướp tiệm vàng: Hung thủ khai do thiếu nợ nên làm liều

(Dân trí) - Do thiếu nợ hơn 200 triệu đồng và bị chủ nợ đòi ráo riết, Lương làm liều cầm hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ để cướp vàng lấy tiền trả nợ.


Ngày 13/4, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi phạm Trần Trí Lương (37 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra làm rõ hành vi nghi can này cầm hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ (số 405 đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú) cướp vàng.

Tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ nơi xảy ra vụ cướp
Tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ nơi xảy ra vụ cướp
Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h sáng 13/4, Lương mang khẩu trang và găng tay đi vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ hỏi mua nữ trang.

Lợi dụng lúc tiệm vàng vắng người, Lương đã dùng dao khống chế 2 nhân viên tiệm vàng để thực hiện ý định cướp. Bất ngờ 2 phụ nữ bỏ chạy ra ngoài tri hô.

Rất đông người dân địa phương đã chạy đến hỗ trợ, lúc này tên cướp có ý định lên xe bỏ chạy nhưng bị người dân bao vây. Tên cướp đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt nhưng bị người dân dùng gậy gộc đánh rớt dao và khống chế tại chỗ.

Công an làm việc với nhân viên tiệm vàng
Công an làm việc với nhân viên tiệm vàng
Tại công an, Lương khai nhận do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ hơn 200 triệu đồng và liên tục bị chủ nợ “truy” nên nghĩ ra kế hoạch cướp tiệm vàng.

Lương chạy xe máy khắp nơi tìm địa điểm gây án. Khi phát tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ vắng người, không có lực lượng bảo vệ nên y xông vào giả vờ hỏi mua vàng và ra tay cướp.

Tuy nhiên khi đối tượng đang thực hiện ý định thì bị nhân viên tiệm vàng chống trả quyết liệt cùng người dân vây bắt.

Theo chủ tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ thì Lương đã đến tiệm vàng rất nhiều lần để mua bán nữ trang, vàng bạc.

May mắn là vàng trong tiệm chưa bị mất
May mắn là vàng trong tiệm chưa bị mất
Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thảo