1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ công an xịt hơi cay vào mắt dân: "Xin lỗi trước dân thì... kẹt lắm!"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Công an xã Thới Bình bị tố xịt hơi cay vào mắt người dân, ngày 25/3, gia đình nạn nhân cho biết, lãnh đạo xã Thới Bình vừa cùng Công an huyện đến gặp gia đình mong bỏ qua vụ việc.

Theo thông tin ông Nguyễn Đông Xuân (nạn nhân bị xịt hơi cay) cung cấp, trong buổi nói chuyện tại nhà ông, ông Hồ Quốc Văn - Chủ tịch UBND xã Thới Bình - đã trực tiếp xin lỗi ông Xuân, hứa sẽ đền bù mọi chi phí và đề nghị ông Xuân rút đơn tố cáo.

Khi ông Xuân yêu cầu những người đã xô ông, thách thức ông đánh và xịt hơi cay vào mắt ông phải họp dân xin lỗi thì ông Chủ tịch xã phân trần: “Họp dân là không được đâu, kẹt lắm. Công an đi làm nhiệm vụ mà chú kêu đi họp dân xin lỗi là thấy hơi quá”.

Nội dung tài liệu cũng thể hiện, trong buổi làm việc, một cán bộ văn phòng xã Thới Bình nói với ông Xuân: “Sẵn đây tôi trả lời đơn chú luôn là chú nói ông Toàn (Trưởng Công an xã- PV) xịt hơi cay vào mắt chú; ông Xuyên xô và thách thức chú đánh là không đúng đối tượng; vì người xịt hơi cay là một công an viên khác; còn người xô, thách thức chú tên là Tới chứ không phải tên Xuyên như chú đã trình bày trong đơn”.

Ông Xuân cho biết, sau đó vị cán bộ xã kêu ông rút đơn tố cáo, chỉnh sửa nội dung cho đúng người. 

Theo ông Xuân, cơ quan chức năng muốn trả lời đơn của công dân phải trả lời bằng văn bản hẳn hoi, buổi nói chuyện hôm đó hoàn toàn không có ghi biên bản mà vị cán bộ nói là trả lời đơn ông là không đúng. Vả lại, cán bộ xã còn kêu ông rút đơn lại chỉnh sửa nội dung theo ý cán bộ là không thể chấp nhận được”.

Tuấn Thanh