1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Vụ chủ quán ốc bị giang hồ dằn mặt: Thêm một nghi can ra đầu thú

(Dân trí) - Bị các trinh sát lùng sục, đối tượng Phạm Anh Dũng (36 tuổi, quê Nam Định) đã đến cơ quan CSĐT đầu thú về hành vi tham gia vào một băng nhóm dùng súng Rullo “đại náo” tại một quán ốc vỉa hè ở trung tâm quận 1.

Một đối tượng trong băng nhóm dùng 2 khẩu súng Rullo “đại náo” quán ốc vỉa hè bị bắt giữ
Một đối tượng trong băng nhóm dùng 2 khẩu súng Rullo “đại náo” quán ốc vỉa hè bị bắt giữ

Vụ việc xảy ra vào đêm 17/7, khi Phạm Anh Dũng cùng các đối tượng Trần Thanh Hải (33 tuổi), Nguyễn Quý Tú (24 tuổi), Trần Tuấn Việt (24 tuổi, cùng quê Nam Định) và một người tên Thắng (chưa rõ lai lịch) kéo đến quán ốc vỉa hè trước nhà số 10 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 để tìm ông Lê Minh Thịnh (46 tuổi, ngụ quận 1, chủ quán).

Khi phát hiện ông Thịnh ở bên trong quán, 3 đối tượng ập vào tấn công tới tấp khiến ông Thịnh gục xuống nền nhà. Thấy người lạ hành hung cha, con gái ông Thịnh chạy đi tìm người giúp đỡ là anh Nguyễn Hoàn Phúc (26 tuổi, người quen của ông Thịnh). Chưa kịp đến nơi, anh Phúc bị 2 tên đứng ngoài đường dùng súng uy hiếp đánh bị thương phải khâu 6 mũi trên đầu.

Cùng thời điểm này con gái lớn của ông Thịnh về đến và phát hiện vụ việc liền chạy lại khu vực bếp ăn vồ con dao lao vào chống trả nhóm giang hồ. Ngay lập tức, 2 đối tượng chĩa thẳng súng về phía chị T. hù dọa. Khi khá nhiều người phát hiện vụ việc, sợ bị lộ nhóm côn đồ đã nổ một phát súng thị uy, dằn mặt những ai có ý định muốn truy đuổi bọn chúng. Ngay sau đó, cả 5 tên lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Phù Đổng (quận 3).

Nhận tin báo công an quận 1 đã vào cuộc điều tra và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải khi đối tượng này đang trên đường ra sân bay để tẩu thoát. Khai thác nhanh tên Hải, các trinh sát tiếp tục bắt “nóng” tên Nguyễn Quý Tú. Đến chiều 29/7, Phan Anh Dũng đã ra đầu thú. Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT đang truy bắt các đối tượng Trần Quốc Việt và đối tượng tên Thắng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của băng nhóm này, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn hiệu Rullo của Mỹ sản xuất và một băng đạn (30 viên) tại một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (phường 2, quận Tân Bình). Theo khai nhận của các đối tượng, số vũ khí này được tên Việt đem cất giấu trước khi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

T.P