1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vụ cán bộ VKSND tỉnh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” còn có kẻ đồng phạm

(Dân trí) – Sáng nay 30/7, tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng đồng phạm trong vụ Phó chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Tính về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, kẻ đồng phạm là bà Hoàng Thị Thu Hà (Tiểu khu 2, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 12/2011, bà Hà đã tham gia cùng ông Tính bán cho bà Nguyễn Thị Viếng (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) lô đất số 37D4 đứng tên bà Hà để lấy tổng số tiền 1,275 tỷ đồng, nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng lô đất này cho bà Viếng.

Khả nghi và nhận định có dấu hiệu lừa đảo của ông Tính, bà Viếng đã viết đơn tố cáo và sau khi xác minh điều tra làm rõ vụ việc bà Viếng tố cáo, Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với ông Nguyễn Văn Tính về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Thị Thu Hà về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đ.T