1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT: Hung thủ ra đầu thú

(Dân trí) – Chạy ngang qua thấy anh Hiền cự cãi với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Bằng và Tòng đã “ngứa mắt” nên phục kích, đuổi theo đánh “hội đồng” cho đến khi anh Hiền gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó vì thương tích quá nặng.

Anh Hiền chết để lại nỗi đau tột cùng cho người thân
Anh Hiền chết để lại nỗi đau tột cùng cho người thân.

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Bằng (36 tuổi, quê Bến Tre) và Võ Văn Tòng (18 tuổi, quê Tiền Giang), cả hai cùng tạm trú quận Tân Phú để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/4, anh Hiền cùng các anh Trần Văn Hậu (41 tuổi) và anh Ngô Quang Ý (47 tuổi, đều là anh em trong dòng họ) đi nhậu tại quán Phương Cát trên đường Lê Trọng Tấn đến khoảng 21h thì tính tiền đi về. 3 người đi 3 xe gắn máy riêng.

Ra khỏi quán chưa được bao xa, cả 3 anh gặp một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, xe của anh Hiền và anh Ý bị chặn lại kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn. Sau đó, xe của anh Ý và Hiền bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.
 
Lo lắng không có phương tiện đi làm nên anh Hiền đã móc tiền “lót tay” cho CSGT để được bỏ qua nhưng các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ không nhận.

Sau sự việc này, giữa anh Hiền và CSGT xảy ra tranh cãi, anh Hiền dọa chụp hình lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Theo khai nhận của Lê Thanh Bằng và Võ Văn Tòng, do vô tình đi ngang thấy anh Hiền cãi “chày cối” với lực lượng CSGT nên “thấy ghét”. Chờ lúc anh Hiền đón xe ôm về nhà thì đuổi theo chặn đường đánh “dằn mặt”.
 
Cả hai tên này đều thừa nhận có đánh “hội đồng” anh Hiền nhưng không chủ đích muốn giết anh này. Khi biết được nhiều thông tin về việc anh Hiền đã chết và cơ quan công an đang ráo riết truy lùng hung thủ, Tòng và Bằng đã đến công an địa phương đầu thú.

Riêng nạn nhân Hiền, sau khi bị đánh đã gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

T.P