Vụ án nghĩa trang Cầu Khổ (kỳ cuối): Chiếc xe máy tố cáo hung thủ
(Dân trí) - Từ những thông tin kết hợp với việc xâu chuỗi các manh mối thu thập được, Công an tỉnh Thái Bình cũ đã bắt giữ được đối tượng sát hại người lái xe ôm, treo xác nạn nhân ở nghĩa trang Cầu Khổ.
Chỉ vì nghiện ma tuý, Trần Quốc Thịnh (SN 1981), trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ, đã lên kế hoạch sát hại người quen của mình làm nghề lái xe ôm để cướp tài sản, rồi treo xác nạn nhân ở nghĩa trang Cầu Khổ, xã Vũ Ninh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Chiếc xe máy tố cáo hung thủ
Từ thông tin quần chúng nhân dân xã Vũ Ninh cung cấp, khoảng 20h ngày 3/6/2011, có một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, người đậm, da đen, tóc húi cua, cao khoảng 1m65, chân đi dép tổ ong, dắt bộ một xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ vào các gia đình mượn đồ để sửa xe.
Nam thanh niên khi vào hỏi thì một số gia đình không có đồ sửa, hoặc có đồ nhưng vẫn không sửa được chiếc xe bị hỏng. Điểm cuối cùng là một gia đình ở thôn Việt Cường, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư cũ, cách hiện trường vụ án khoảng 2km.
Sau khi sửa xe đối tượng đã trả 20.000 đồng và đi về hướng cầu Cọi, xã Vũ Hội, cách TP Thái Bình 5km.
Điều kỳ lạ, mặc dù đã được sửa chữa, nhưng chiếc xe máy Sirius như bị ma ám, cứ được vài km thì xe lại chết máy, cuối cùng nam thanh niên này phải nhờ người kéo giúp xe đến để cắm cho hiệu cầm đồ ở TP Thái Bình.

Chiếc xe máy dù đã được sửa chữa nhưng cứ đi vài km lại chết máy (Ảnh minh hoạ).
Từ những thông tin quý báu đó, ban chuyên án xác định đối tượng dắt xe máy vào 7 hộ gia đình nhờ sửa xe khả năng chính là đối tượng gây án. Hướng tẩu thoát của hung thủ có thể là TP Thái Bình hoặc các xã lân cận địa bàn huyện Vũ Thư, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ.
Ban chuyên án tiếp tục rà soát các đối tượng có liên quan và truy tìm vật chứng vụ án.
Qua truy tìm, ban chuyên án thu được thông tin khoảng 22h ngày 3/6/2011, tại cơ sở cầm đồ Mỹ Hoa, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình có 2 người đàn ông mang chiếc xe Sirius kèm đăng ký xe… vào cầm cố. Sau khi xem đăng ký, thấy thái độ hai người không bình thường, chủ hiệu cầm đồ đã từ chối.
Phá án
Quá trình điều tra, ban chuyên án cũng xác định được chủ nhân của số điện thoại gọi đến cho nạn nhân lúc 18h47, ngày 3/6/2011. Tuy nhiên người này cho biết đã đưa điện thoại và cả sim cho bạn mình tên Trần Quốc Thịnh mượn đến hơn một tháng nay chưa trả.
Từ những thông tin, kết hợp xâu chuỗi các manh mối, ban chuyên án xác định Trần Quốc Thịnh (SN 1981), trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình có mối quan hệ với nạn nhân. Thịnh rất có thể là hung thủ gây ra vụ án.

Đối tượng Trần Quốc Thịnh (Ảnh: Công an Thái Bình cũ).
Cơ quan công an đã tìm đến địa chỉ mà Thịnh cư trú nhưng hắn đã bỏ trốn. Đến ngày 10/6/2011, cơ quan công an đã bắt giữ được Thịnh khi hắn đang lẩn trốn.
Tại cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Quốc Thịnh đã khai nhận hành vi của mình.
Theo cảnh sát, do nghiện ma túy nặng, Thịnh nảy sinh ý định cướp xe ôm. Trước khi gọi điện cho anh L. làm nghề lái xe ôm là người quen, Thịnh đã cắt 1 đoạn dây cáp điện thoại dài hơn 1 mét, cuốn thành thòng lọng giấu sẵn trong người.
Nhận được cuộc gọi của Thịnh, anh L. đang ngồi chơi game tại quán Internet khu vực Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Bình, đã lái xe tới đón và chở Thịnh xuống xã Vũ Vinh theo yêu cầu.
Khi đến khu vực nghĩa trang Cầu Khổ, Thịnh bảo anh L. dừng xe và nói: “cho anh ít tiền...” rồi uy hiếp, đẩy anh anh L., vào trong nghĩa trang, dùng thòng lọng đã chuẩn bị sẵn sát hại nạn nhân.
Để che dấu tội ác của mình, Thịnh còn buộc 1 đầu dây lên trụ tường rào có gắn hoa sen bằng sứ, với mục đích giả hiện trường một vụ tự tử.
Gây án xong, Thịnh lục túi quần nạn nhân lấy 40.000 đồng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Qmobile, 1 gói thuốc lá và toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân.
Lục tìm không thấy chìa khóa xe máy, Thịnh đành dắt bộ chiếc xe cướp được của nạn nhân ra đường trục chính hướng UBND xã Vũ Vinh. Sau khi nhờ sửa xe, hắn nổ máy đi về hướng TP Thái Bình.
Cho tới thời điểm bị bắt, Trần Quốc Thịnh vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao hắn có thể bị phát hiện mặc dù hắn đã cẩn thận xóa hết mọi dấu vết hiện trường. Thịnh rất băn khoăn tại sao chiếc xe Sirius mới cứng lại có thể liên tục dở chứng như bị ma ám, khiến cho hành tung của hắn bị bại lộ.

Đối tượng Trần Quốc Thịnh bị TAND tỉnh Thái Bình cũ tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Báo Thái Bình).
Với tội ác mình gây ra, ngày 28/9/2011, tại sân Nhà văn hóa lao động TP Thái Bình, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử lưu động đối với Trần Quốc Thịnh, về các tội Giết người và Cướp tài sản.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Thịnh tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt chung cho 2 tội là tử hình.