1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ án mạng trong tiệm Net: Đâm người chỉ vì một câu nói

(Dân trí) - Trước câu nói hỗn của nạn nhân nhỏ tuổi hơn mình, hung thủ đã chụp con dao trên bàn đâm 1 nhát khiến nam thiếu niên tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tiệm internet Thanh Nghị, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM, ngày 8/1, công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ bàn giao nghi can Nguyễn Lâm Thắng Lợi (sinh ngày 21/10/1999, học sinh một trường trung cấp nghề ở Thủ Đức) về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TPHCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can giết người Nguyễn Lâm Thắng Lợi.
Nghi can giết người Nguyễn Lâm Thắng Lợi.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Lợi đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ đâm chết nạn nhân Nguyễn Văn Bé Khương (tự Bưởi,14 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, ngụ quận Thủ Đức).

Theo đó khoảng 15h ngày 6/1, Lợi đến tiệm internet nói trên để chơi game. Khi đang chơi thì Khương đến và ngồi ở máy đối diện với Lợi. Gần 1 giờ sau, Lợi không chơi nữa mà bước sang ngồi cạnh Khương để xem. Lúc này Khương “nổi hứng” tuyên bố “Ở đây ai cũng là đàn em của tao” khiến Lợi “sốc” vì cho rằng Khương nhỏ tuổi hơn mình mà hỗn nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ngay lúc đó, Lợi nhìn thấy trên kệ để bàn phím máy tính có con dao Thái lan (loại dài khoảng 20cm, mũi nhọn, cán vàng) nên chụp lấy đâm một nhát trúng vào lưng trái của Khương. Bị trúng thương, Khương vẫn tỉnh táo chửi thề và kêu Lợi chờ để “…lấy hàng chơi với mày”.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Ngay sau đó, Lợi đã bỏ đi ra ngoài và lấy xe bỏ trốn. Riêng Khương sau khi đi vào nhà vệ sinh trở ra đến giữa tiệm thì bị té ngã. Lúc này những người chơi trong tiệm Net vội đưa Khương vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định em đã tử vong do tràn dịch màn phổi.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức kết hợp với công an phường Linh Tây, Phòng PC45, PC54 Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh truy xét và xác định được lai lịch hung thủ là Lợi. Và đến 22h cùng ngày, nghi can này đến công an phường Linh Tây đầu thú. Ngay trong đêm, Lợi đã đưa lực lượng công an đến thu hồi con dao gây án được đối tượng vứt bỏ tại đình Linh Tây.

Vũ Lê