Vụ án ma túy kéo dài hơn một năm vì bị can khai mắc tâm thần

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ngô Minh Đức (40 tuổi) bị Công an Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy trong người. Khi làm việc với cơ quan công an, Đức khai bản thân mắc bệnh tâm thần, nhưng bệnh viện bác bỏ điều này.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Minh Đức (40 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án trên xảy ra hồi tháng 6/2023, tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.

Vụ án ma túy kéo dài hơn một năm vì bị can khai mắc tâm thần - 1

Bị can Ngô Minh Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định, bị can Ngô Minh Đức là đồng phạm trong vụ án Nguyễn Văn Luân cùng 11 bị can khác phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm, xảy ra ngày 3/7/2023, tại Đông Triều, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định Đức có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Luân mua 1kg ma túy đá để bán cho khách kiếm lời. Trong vụ án này, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử và tuyên khung hình phạt cao nhất tử hình đối với 2/12 bị cáo.

Ngoài ra, ngày 11/1, tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bị can Ngô Minh Đức còn có hành vi cất giấu trái phép trên người 1,571 gam Ketamine nhằm mục đích sử dụng.

Do Đức không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cố ý khai báo gian dối, tự nhận bản thân bị bệnh tâm thần, nên đã gây khó khăn cho hoạt động điều tra, dẫn tới vụ án kéo dài.

Để đảm bảo xác định chính xác tình trạng bệnh của bị can, chờ kết quả trả lời của cơ quan chức năng có thẩm quyền, không ảnh hưởng tới tiến độ điều tra vụ án trên nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của Đức để điều tra riêng.

Ngày 23/9, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) kết luận: Tại thời điểm bị can Ngô Minh Đức thực hiện hành vi phạm tội, bị can chỉ bị bệnh động kinh, hoàn toàn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân.

Đến nay, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ, tiến hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Quảng Ninh để truy tố bị can, xử lý nghiêm trước pháp luật.