1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 600 bánh heroin qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất: Khởi tố 3 bị can người nước ngoài

Ngày 17.4, Viện KSND Tối cao đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đối với 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là 3 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán 600 bánh heroin giấu trong thùng loa được gửi đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đào Viên (Đài Loan).

600 bánh heroin bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. ảnh: AFP

600 bánh heroin bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. ảnh: AFP

Những đối tượng bị khởi tố là Sung Yuan Hsuan (34 tuổi); Pan Po Chung (40 tuổi) và Chen Kuo Shun (37 tuổi). Theo cơ quan điều tra: Ngày 11.9.2013, Sung Yuan Hsuan và Pan Po Chung nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất với tư cách đi du lịch. Ngày 13.9, Lâm Hán Văn - nhân viên du lịch của một Cty du lịch đóng trên địa bàn TPHCM - đón, hướng dẫn và làm phiên dịch cho hai người này.

Sau khi đón khách, hai người này đã yêu cầu Văn dẫn đi các siêu thị điện máy Chợ Lớn, Thiên Hòa, Nguyễn Kim, chợ Nhật Tảo để xem các mặt hàng loa thùng, amly. Sau chuyến du lịch vài ngày trở về nước, 2 đối tượng này gọi điện yêu cầu Văn đến Cty điện tử Thiên Thành Đạt (Q.Tân Phú) xin bảng báo giá và danh mục hàng loa, sau đó gửi thông tin cho Sung Yuan Hsuan bằng thư điện tử.

Ngày 15.10.2013, Sung Yuan Hsuan và Pan Po Chung từ Đài Loan quay lại TPHCM, cùng đi còn có Chen Kua Shun - GĐ Cty Air Sea Worldwide có trụ sở tại Đài Loan. Trước khi đến Tân Sơn Nhất, Sung Yuan Hsuan gọi điện cho Lâm Hán Văn đến đón.

Ngày 16.10.2013, Lâm Hán Văn đưa 3 đối tượng đi mua 2 cặp loa Dalton. Ngày 21.10, các đối tượng mua tiếp 5 cặp loa nữa, đưa về nơi ở là khách sạn 127 Pasteurs. Cũng trong ngày, Chen Kua Shun về nước. Đến 22.10, Yang Chia Ming và Chang Yung An từ Đài Loan bay sang TPHCM, ở cùng khách sạn với Sung Yuan Hsuan và Pan Po Chung.

Cũng trong khoảng thời gian này, Sung Yuan Hsuan đã gặp Benson - Giám đốc chi nhánh Air Sea Worldwide tại TPHCM - và nói rằng, sẽ thành lập Cty ở VN và nhờ Benson chuyển 12 thùng loa đã mua tại VN về Đài Loan bằng các chuyến bay của China Airlines và Cathay Pacific.

Sau khi được Sung Yuan Hsuan cung cấp các chứng từ lô hàng, Benson chuyển cho Trần Thị Anh Thảo - phụ trách bộ phận chứng từ của Cty Air Sea Worldwide - xử lý. Thảo liên lạc với hãng Korchina để thuê vận chuyển lô hàng trên với yêu cầu xuất lô hàng đi Đài Loan trên chuyến bay C1784 ngày 16.11.2013.

Ngoài việc tìm kiếm hãng vận chuyển, Benson còn chỉ đạo chi nhánh Cty Air Sea Worldwide tìm đến Cty TNHH TM&DV giao nhận Lê Hòa đề nghị Cty Lê Hòa tìm đơn vị đứng tên ủy thác xuất khẩu và làm thủ tục hải quan để xuất khẩu lô hàng trên. Chấp nhận dịch vụ này, Cty Lê Hòa đã liên lạc với Cty Long Vân để DN này đứng tên là người xuất khẩu lô hàng trên tờ khai hải quan điện tử.

Sáng 15.11.2013, các đối tượng đã vận chuyển 12 thùng loa ra đóng gói tại Cty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, cân và làm các thủ tục gửi hàng. Do lô hàng có độ từ tính cao nên đã được đặt chỗ và sắp xếp lên chuyến bay số hiệu C15886.

Sau đó, lô hàng được hoàn tất thủ tục vận chuyển, thủ tục hải quan, an ninh hàng không và được vận chuyển đi Đài Loan ngày 16.11.2013 trên chuyến bay C15886. Khi đến sân bay Đào Viên, lô hàng đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và phát hiện bên trong có chứa 600 bánh heroin, trọng lượng 229kg.

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện cả 3 đối tượng này đều không có mặt ở VN. Hiện cơ quan điều tra đang tổ chức truy bắt các đối tượng này.

Theo Chí Tùng
Lao động