1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 5 người trong gia đình chết cháy ngày cận Tết: Bắt gã hàng xóm phóng hỏa

(Dân trí) - Nghi phạm là người hàng xóm, đã tẩm xăng, phóng hỏa gây nên vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người trong một gia đình tử vong gây chấn động dư luận những ngày qua.

Sáng nay 23/1 (tức 29 Tết), nguồn tin của PV Dân trí xác nhận, sau khi xảy ra vụ cháy căn nhà trong hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM khiến 5 người chết thương tâm (gồm bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh), lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định đây không phải là vụ tai nạn mà là một vụ án. Có kẻ phóng hỏa đốt nhà.

Vụ 5 người trong gia đình chết cháy ngày cận Tết: Bắt gã hàng xóm phóng hỏa - 1

 Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982), nghi phạm vụ phóng hỏa, đốt nhà làm 5 người tử vong.

Ban đầu, xung quanh vụ cháy, có tin đồn của người dân rằng, gia đình bà Huệ thiếu nợ xã hội đen nên bị phóng hỏa đốt nhà. Tuy nhiên, với những nỗ điều tra hết mình, sau đó, lực lượng trinh sát Công an Quận 9 mở rộng hướng điều tra, nhắm đến các mối quan hệ hàng xóm với gia đình bà Huệ.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 13h chiều 22/1, trinh sát phát hiện kẻ tình nghi là người hàng xóm tên Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) ở sát vách với gia đình nạn nhân.

Vụ 5 người trong gia đình chết cháy ngày cận Tết: Bắt gã hàng xóm phóng hỏa - 2

Hiện trường vụ cháy gây hậu quả thảm khốc.

Tuy nhiên, nếu bắt ngay đối tượng này mà chứng cứ chưa đủ thuyết phục thì sẽ gặp khó khăn, đối tượng sẽ không dễ nhận tội nên trinh sát tiếp tục chia nhau đi tìm chứng cứ. Lực lượng trinh sát đã tỏa ra các tuyến đường để tìm manh mối, sang phường Phước Bình để thu thập những hình ảnh mà Phước xuất hiện sau khi gây án.

Đến 17h cùng ngày, khi đã thu thập được một số bằng chứng, lãnh đạo Công an Quận 9 quyết định huy động lực lượng đến nhà Phước để bắt giữ đối tượng này. Khi trinh sát ập vào, Phước đang ở căn nhà sát với hiện trường vụ án. Phước rất bình tĩnh, cùng lực lượng về trụ sở Công an Quận 9 để phục vụ công tác điều tra.

Vụ 5 người trong gia đình chết cháy ngày cận Tết: Bắt gã hàng xóm phóng hỏa - 3

Hiện trường vụ án gây chấn động dư luận suốt những ngày qua.

Tuy nhiên, Phước không nhận tội ngay mà luôn tìm cách chối tội, quanh co với các lời khai. Các điều tra viên và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 đã liên tục đấu tranh với Phước. Mãi đến 22 giờ cùng ngày, sau khi công an đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục, Phước mới khai nhận bản thân là thủ phạm vụ phóng hỏa đốt nhà.

Bước đầu Phước khai, do là hàng xóm, gia đình bà Huệ ở phía sau, thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức. Muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước đã nhiều lần hỏi mua lại nhà nhưng phía gia đình bà Huệ không chịu bán.

Mục đích hành động của Phước là hù dọa gia đình bà Huệ để bà này bán nhà. Rạng sáng 21/1 (tức 27 Tết), Phước dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi đứng bên nhà mình bật quẹt châm lửa ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ dựng trước nhà. Mục đích chỉ là hù dọa nhưng không ngờ lửa cháy lớn, gây ra thảm họa, làm chết cả 5 người trong gia đình bà Huệ.

Sau khi gây án, Phước vẫn bình thản ở nhà, đi chợ rồi về ở trong nhà như một người hàng xóm bình thường. Nhưng Phước không ngờ công an đã tìm ra manh mối sự việc nhanh đến như vậy.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Lê