1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Vụ “5 công an dùng nhục hình”: Cha bị cáo Thành tiếp tục kêu oan lên Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - nguyên thiếu úy tại Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết đã gởi đơn kêu oan đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện.

Ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Thành), cho rằng: Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa đã kết án oan 5 năm tù cho con trai mình nên làm đơn kêu oan.

Trong đơn, ông Thân trích dẫn một số bút lục, bản tường trình, biên bản làm việc tại cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng tại tòa, ý kiến luật sư, quy định pháp luật,… để chứng minh cho lập luận của mình.

Vụ “5 công an dùng nhục hình”: Cha bị cáo Thành tiếp tục kêu oan lên Chủ tịch Quốc hội
Ông Thân (cha ruột bị cáo Thành) cho biết đã gởi đơn kêu oan lên Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội

“Việc Đội phó Đội điều tra Nguyễn Trần Nguyên Phúc (Công an TP Tuy Hòa) phân công con tôi 1 mình trông coi nạn nhân Ngô Thanh Kiều, để 2 bị cáo Mẫn và Quyền đi ăn cơm; theo tôi, đây là thủ đoạn mưu hại con tôi, có sự toan tính. Về việc này Luật sư Nguyễn Văn Thắng đã chất vấn với Nguyễn Trần Nguyên Phúc tại tòa, nhưng Phúc từ chối trả lời”.

Viện KSND tối cao và Viện KSND TP Tuy Hòa cùng Hội đồng xét xử đã sai lầm khi lấy lời khai của Hà Văn Đại (Công an TP Tuy Hòa) là nhìn thấy con tôi đánh anh Kiều 2-3 cái, nhưng không xác định đánh vào đâu. Lời khai này của Đại rất lung tung, mâu thuẫn… Trong khi đó, điều tra viên đã mớm lời khai, hủy tài liệu, sửa chữa và viết chèn thêm nhiều nội dung trong lời khai của Hà Văn Đại. Tuy nhiên, lời khai của Đại vẫn mâu thuẫn với chính lời khai của Đại và người làm chứng Trần Khải Hoàn (được thể hiện ở bút lục 849 và bản tường trình bút lục 854) như trong đơn trình bày.

Ông Thân (cha ruột bị cáo Thành) cho rằng con trai mình bị án oan
Ông Thân (cha ruột bị cáo Thành) cho rằng con trai mình bị án oan

Cơ quan Viện KSND và TAND TP Tuy Hòa đã tạm giam con tôi quá thời hiệu của pháp luật hơn 4 tháng, trong đó, có hơn 2 tháng giam không có lệnh”…

Cuối đơn, ông Thân đề nghị Quốc hội “có biện pháp giám sát việc điều tra và truy tố của Viện KSND Tối cao trong vụ án này, xử lý trách nhiệm pháp lý cũng như thay đổi các điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm pháp luật để con ông sớm được minh oan”.

Trước đó, vụ án đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người bị tuyên án nặng nhất (5 năm tù giam) trong số 5 bị cáo (nguyên là sĩ quan công an) dùng nhục hình dẫn đến cái chết của ông Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) xảy ra ngày 13/5/2012.

Trong 5 bị cáo, Thành là bị án nặng nhất (5 năm tù)
Trong 5 bị cáo, Thành là bị án nặng nhất (5 năm tù)

Ngày 9/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng việc điều tra ở cấp phúc thẩm còn nhiều thiếu sót.

Tuy nhiên, tại các phiên tòa xét xử, bị cáo Thành đã liên tục kêu oan, một mực khẳng định không đánh Kiều.

Doãn Công