1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ 2 mẹ con bị sát hại dã man vào chiều 28 Tết: Nghi phạm ra đầu thú

Phan Lâm

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn tình cảm với chị H., Minh đã sát hại chị H. và mẹ ruột chị H.. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú sau vài giờ gây án.

Vụ 2 mẹ con bị sát hại dã man vào chiều 28 Tết: Nghi phạm ra đầu thú - 1

Đối tượng Trần Công Minh.

Chiều 10/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trần Công Minh (SN 1989, người địa phương) để điều tra về hành vi "Giết người". Minh khai nhận là hung thủ đã sát hại chị Phạm Thị Phục H. (30 tuổi) và bà Trần Kim P. (65 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản, mẹ ruột chị H.).

Như Dân trí đưa tin, khoảng 16h30 chiều 9/2, người dân nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà bà P., khi chạy đến nơi thì bàng hoàng phát hiện mẹ con bà P. nằm gục trên nền nhà, cơ thể có thương tích. Lúc này, chị H. đã tử vong, bà P. thoi thóp thở nên được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án. Tại hiện trường không phát hiện có dấu hiệu bị mất tài sản. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. 

Nghi can số 1 được các trinh sát xác định là Trần Công Minh (bạn trai của chị H.) nên đã vận động Minh ra đầu thú. Đêm 9/2, đối tượng Trần Công Minh đã ra cơ quan công an đầu thú. 

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ án.