1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợ khai nhận thêm hành vi đốt xác

(Dân trí) - Trong quá trình điều tra vụ án giết 2 chủ nợ bất thành, bị cáo Lê Thị Hường (vợ ông Võ Thanh Mỹ, nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khai nhận thêm hành vi đốt xác người vì sợ liên lụy.

Ngày 18/11, TAND cấp cao TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hường (sinh năm 1976 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 5 năm tù về tội “xâm phạm mồ mả”.

Tử tù Lê Thị Hường tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Tử tù Lê Thị Hường tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Trước đó, Lê Thị Hường bị TAND cấp cao TPHCM tuyên án tử hình về tội giết người trong vụ án Hường giết hại hai người chủ nợ bất thành.

Theo nội dung vụ án, ngày 15/1/2013, Hường dùng dao chém trọng thương vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng (53 tuổi) và bà Phan Ngọc Nga (54 tuổi).

Trong quá trình điều tra vụ án giết hai vợ chồng chủ nợ bất thành, Hường còn khai nhận thêm hành vi đốt thi thể phi tang và trộm cắp tài sản đối với nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi).

Trước đó Hường đã vay của bà Hà 200 triệu đồng, ngày 14/5/2012, bà Hà tới nhà Hường chơi. Bị cáo nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước lên bồn chứa. Một lúc sau, không thấy máy bơ​m hoạt động, Hường​ kiểm tra thì thấy bà Hà bị điện giật chết.

Sợ liên lụy, người phụ nữ này kéo xác chủ nợ ra góc vườn, chất củi đốt. Đến gần tối, sợ chồng con về phát hiện nên Hường dập lửa. Ngày hôm sau, bà ta chất củi đốt xác tiếp.

Phần xương không cháy hết, Hường dùng gậy gỗ đập vụn ra rồi xúc tro cốt người xấu số đổ vào các gốc cây trong vườn. Lúc xúc tro cốt, thấy lắc vàng của nạn nhân, bà ta nhặt lấy đem bán. Điện thoại của bà Hà để trong nhà, Hường tháo pin và cất giấu.

Theo lời khai của bị cáo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét vườn gia đình bị cáo phát hiện một cúc áo và hai mẫu xương, qua xác định là của nạn nhân. Với hành vi đốt xác, Hường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả.

Sau khi phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại có làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao với mong muốn hủy án điều tra lại sự việc vì nghi ngờ bị cáo có hành vi giết người cướp tài sản chứ không phải chỉ đốt xác phi tang.

Nhưng tại phiên tòa xét xử sáng nay, sau khi nghe HĐXX giải thích rõ thì đại diện gia đình bị hại đã tự nguyện xin rút kháng cáo. Tòa giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội xâm hại mồ mả của bị cáo Lê Thị Hường.

Xuân Duy