1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ nạn nhân kêu oan cho bị cáo

(Dân trí) - Quang bị truy tố tội giết người. Tuy nhiên, khai tại tòa, vợ của nạn nhân lại kêu oan cho Quang và khẳng định người giết chồng mình là người khác.

Ngày 29/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1981, tại TPHCM) bị truy tố về tội “giết người”; các bị cáo Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1978, quê Bình Phước) và Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1976 quê TPHCM) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án có tình tiết mới nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án
Vụ án có tình tiết mới nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án

Theo cáo trạng, Quang vay của Nguyễn Thị Kim Hương số tiền 10 triệu đồng với thỏa thuận sẽ trả góp trong vòng 40 ngày. Tuy nhiên, Quang chỉ trả được ba ngày thì không trả nữa. Khoảng tháng 8/2014, Cường tìm gặp Quang để hỏi về việc trả tiền thì Quang hẹn đến cuối tháng 8/2014 sẽ trả.

Khoảng 11h ngày 22/8/2014, Cường và Sang (chưa rõ lai lịch) gặp Quang đi trên đường nên đến hỏi về số tiền nợ thỉ phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, Tài chạy xe máy đến đánh nhau với Cường nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai đi về.

Sau đó, Quang kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Tấn (anh ruột Quang) nghe. Quang hẹn Tấn, Tài đi đánh Cường thì được hai người này đồng ý. Khoảng 12h cùng ngày, Tài mang theo một cây chỉa rồi điều khiển xe máy đến gặp Tấn và Quang.

Cả ba cầm hung khí đến nhà Cường gây sự. Khi còn cách nhà Cường khoảng 10 mét, cả hai nhìn thấy Trần Kim Tài (em rể Cường) cầm một khẩu súng từ trong nhà chạy ra.

Thấy Kim Tài cầm súng, Tấn và Nguyễn Văn Tài bỏ chạy. Cùng lúc này, Quang nhìn thấy Cường cầm theo một khẩu súng khác đuổi theo Văn Tài và Tấn nên cầm cây chỉa đuổi theo và đâm một nhát vào vai của Cường gây thương tích nhẹ. Bị đâm, Cường quay lại nhặt cục gạch ném trúng Quang khiến Quang ngã xuống đất.

Lúc này, có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm cây chỉa đuổi đâm trúng vào ngực Kim Tài khiến Kim Tài gục xuống đường bất tỉnh. Kim Tài được người thân đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi nhập viện. Sau khi gây án các đối tượng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Quang kêu oan, bị cáo cho rằng mình không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Trong khi chị Trang (vợ nạn nhân) cho rằng người giết chồng mình không phải Quang mà một người khác. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra lại vụ án.

Xuân Duy