1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ dùng chốt cửa, chày gỗ đánh chồng câm điếc đến chết

Hoàng Lam

(Dân trí) - Quá trình xô xát, người vợ dùng chổi, thanh gỗ chốt cửa tấn công chồng. Khi chồng ngã xuống đất, người vợ dùng chày gỗ đánh liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất động.

Sáng 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Đinh Hữu L. (SN 1972), chồng của bị cáo Ngân.

Vợ dùng chốt cửa, chày gỗ đánh chồng câm điếc đến chết - 1

Bị cáo Hoàng Thị Ngân bị truy tố xét xử về tội "Giết người".

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của nhiều người dân xã Nam Lĩnh. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đi xe máy hàng chục cây số xuống tòa án với mong muốn có thể vào tham dự và tận mắt chứng kiến bà Ngân bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên xét xử, những người không liên quan đến vụ việc không được vào phòng xét xử.

"Ông L. câm điếc bẩm sinh nhưng hiền lành, chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình", một người hàng xóm của nạn nhân cho biết. Theo người này, trong quá trình chung sống, bà Ngân có chửi bới, đánh chồng. Khi ông L. phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính thì mâu thuẫn trong gia đình càng nặng nề hơn.

Theo cáo buộc, rạng sáng ngày 13/11/2021, hai vợ chồng ông L. nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Người vợ dùng chổi tấn công chồng, sau đó rút thanh gỗ dùng làm chắn ngang cửa đánh khiến ông L. ngã xuống. Sau đó, Hoàng Thị Ngân lấy chày giã cua và một thanh sắt đánh liên tiếp vào chồng cho đến khi nạn nhân bất động. Ông L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định tử vong.

Vợ dùng chốt cửa, chày gỗ đánh chồng câm điếc đến chết - 2

Nhiều người dân đến tòa theo dõi phiên xét xử vợ giết chồng nhưng vì lí do an ninh nên không được vào phòng xử án.

Hoàng Thị Ngân bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án xét xử về tội "Giết người" theo điểm n (có tính chất côn đồ), khoản 1, điều 123 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Sau khi thực hiện phần thủ tục mở phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử do vắng mặt mẹ ruột và 2 con nhỏ dưới 16 tuổi, là người đại diện hợp pháp của người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng không có ủy quyền hợp lệ.