1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vợ chồng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát bị "tố" chiếm đoạt tiền tỷ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên 20 hộ dân tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc vợ chồng Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nắm được thông tin việc người dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn C. T. (43 tuổi, Phó Viện trưởng VKSND huyện Krông Ana, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Ea H'leo) và vợ là bà Nguyễn Thị T. K. (42 tuổi) lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền lớn.

Vợ chồng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát bị tố chiếm đoạt tiền tỷ - 1

Hàng chục hộ dân đứng đơn tập thể tố cáo vợ chồng Phó Viện trưởng VKSND huyện Krông Ana lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo vị lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk, hiện tại vợ chồng ông T. đã ly hôn nên đơn vị sẽ chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị T. H. (37 tuổi, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H'leo) đứng đơn cá nhân và đơn tập thể đại diện cho 25 người dân trên địa bàn huyện Ea H'leo tố cáo vợ chồng ông T. đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, theo bà H., riêng cá nhân bà bị chiếm đoạt trên 36 tỷ đồng, còn các hộ dân còn lại số tiền trên 50 tỷ đồng. Đây là khoản tiền tương đương giá trị nông sản mà bà H. và hơn 20 hộ dân tại địa bàn đã ký gửi công ty của vợ Phó trưởng VKSNS huyện Ea H'leo.

Trao đổi PV Dân trí, bà H. cho biết hộ gia đình bà kinh doanh, buôn bán nông sản ổn định hơn 10 năm nay.

Vào năm 2017, bà K. mở doanh nghiệp kinh doanh nông sản. Đến năm 2021, bà K. mở công ty nông sản làm ăn lớn. Thời điểm đó, ông T. là Phó Viện trưởng VKSND huyện Ea H'leo nên bà K. (vợ ông T.) nhận được sự tin tưởng của nhiều đại lý, các hộ gia đình trong huyện đến ký gửi hàng hóa nông sản hồ tiêu, cà phê số lượng lớn.

"Vào ngày 21/10/2021, đích thân tôi chở bà K. đến hội sở một ngân hàng lớn tại Đắk Lắk để rút tiền trả cho tôi. Bà K. đồng ý đi nhưng sau đó nói với tôi rằng vướng một số chứng từ nên chưa thể rút được tiền. Từ đó đến nay, bà ấy không trả cho tôi bất kỳ đồng nào", bà H. bức xúc và cho biết tính đến cuối tháng 10/2021, bà K. nợ mình tổng cộng trên 36 tỷ đồng.

Cũng theo bà H., số tiền lớn này chủ yếu là tiền của người dân ký gửi nông sản tại đại lý của mình nên việc bà K. không trả nợ khiến gia đình bà đang điêu đứng, chưa có tiền trả lại cho người dân.

"Đến tháng 3 vừa qua, bà K. đến nhà hứa hẹn, viết lại những giấy công nợ của tôi thành giấy vay tiền rồi thông tin đang gom tiền trả nợ cho tôi. Nhưng theo tôi, bà ấy nói dối. Mới đây, vợ chồng bà K. đã làm thủ tục ly hôn. Tôi nghĩ đây là "chiêu" để trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng này", bà H. nói.

Được biết, 24 hộ dân khác cũng ký đơn tập thể gửi cơ quan chức năng cùng tố cáo vợ chồng bà K. chiếm đoạt số tiền "khủng".

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã làm việc với bà H. về nội dung đơn thư và đơn vị sẽ có văn bản đôn đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ.

Trao đổi qua điện thoại, ông T. cho biết hiện vụ việc này cơ quan điều tra đang vào cuộc nên cá nhân ông chưa có phát ngôn gì.