1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

VKS đề nghị tử hình vợ Bí thư dùng rựa giết chủ nợ

(Dân trí) - Cho rằng hành vi giết người của bị cáo Lê Thị Hường là tàn bạo, xuất phát từ động cơ đê hèn, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, VKS đề nghị án tử hình đối với người đàn bà gây vụ án mạng kinh hoàng này.

Chiều 6/3, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hường trong vụ án “Vợ Bí thư dùng rựa truy sát chủ nợ” tại TAND tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) được tiếp tục. Ngay trong đầu phiên xét xử, đại diện VKSND tỉnh BR-VT giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày quan điểm về vụ án.

Đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo Lê Thị Hường đủ yếu tố cầu thành tội: “Giết người” theo điểm a, n và q khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự là giết nhiều người; có tính chất côn đồ; vì động cơ đê hèn.
 
Theo đại diện VKS, hành vi của Hường thể hiện tính chất côn đồ, xuất phát từ động cơ đê hèn, gây ra dư luận xấu trong một thời gian dài. Việc nạn nhân Nguyễn Chí Hùng, Phan Ngọc Nga không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Với hành vi đã gây ra, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Lê Thị Hường ra khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn xác đáng.

Giải bị cáo vào tòa
Giải bị cáo vào tòa

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hường mức án tử hình về tội “Giết người”. Ngay khi vị công tố viên dứt lời đề nghị, hàng trăm tiếng vỗ tay của những người dân đang theo dõi phiên tòa ở bên dưới vang lên.

Dù bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình, tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Hường vẫn bình thản, lạnh lùng ngay trước vành móng ngựa.

Hường vẫn bình thản, lạnh lùng đón nhận đề nghị tử hình
Hường vẫn bình thản, lạnh lùng đón nhận đề nghị tử hình

Phiên tòa tiếp tục phần bào chữa cho bị cáo Hường của vị luật sư được tòa chỉ định. Vị luật sư đồng ý với nội dung cáo trạng mà VKSND tỉnh BR-VT truy tố. Tuy nhiên, luật sư đề nghị HĐXX cần xem xét lại việc truy tố bị cáo theo quan điểm “giết người vì động cơ đê hèn”. Bị cáo có nhân thân tốt nên cần áp dụng những tình tiết giảm nhẹ, không cần nhất thiết phải dành cho bị cáo khung hình phạt cao nhất mà là bản án có thời hạn.

Sau phần phát biểu của luật sư, HĐXX hỏi bị cáo Lê Thị Hường có ý kiến gì không thì bị cáo này chỉ lắc đầu.

Công Quang