1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vinacomin phủ nhận than lậu được tuồn từ mỏ

Liên quan vụ bắt giữ đoàn xe tải chở than lậu tại cảng Đôi Cây (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), hôm qua 6/3, Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) khẳng định: “Không có tình trạng vận chuyển than trái phép dưới moong của khai trường 917 lên”.

Như vậy thông tin mà Vinacomin đưa ra đã trái ngược hoàn toàn với những thông tin mà UBND TP Hạ Long cung cấp cho báo chí.

Vinacomin phủ nhận than lậu được tuồn từ mỏ


Nơi nghi vấn khai thác than trái phép ở khu vườn đồi gần mỏ 917 Nơi nghi vấn khai thác than trái phép ở khu vườn đồi gần mỏ 917

Theo Vinacomin, rạng sáng 3/3, tại khu vực bãi đất dự án khu đô thị Hà Khánh D (phường Hà Khánh), lực lượng chức năng TP Hạ Long đã bắt giữ 6 xe ô tô tải đang vận chuyển than vào cảng và 3 xe tải vừa đổ than xuống cảng đi ra.

Trong số này có 2 xe Howo in logo TKV và phiêu hiệu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại – Vinacomin (ITASCO), tuy nhiên các xe này mang logo giả chứ không phải của ITASCO. Tại bãi đất gần bờ sông có 2 đống than (khoảng 300 tấn) cùng một máy xúc.

Ngày 3/3, cơ quan chức năng đã cho chuyển toàn bộ 2 đống than trên bãi đất và 6 xe than (tổng cộng khoảng 440 tấn) về kho của Công ty chế biến than Quảng Ninh để quản lý.

Thông tin từ Vinacomin cho rằng tại cơ quan công an, các đối tượng vận chuyển than khai nhận đã lấy 1 xe từ Đồng Ho và 10 xe từ Vũ Oai (Hoành Bồ), với khối lượng hơn 200 tấn. Theo Vinacomin, đây là than đầu vỉa được đổ vào vườn rừng keo, gần khu Dự án Công viên nghĩa trang An Lạc mà Công ty cổ phần Tập đoàn Indevco đang thực hiện.

Vinacomin cho biết số than bị bắt giữ còn lại được khai thác trái phép tại khu vực vườn đồi thuộc khu 5 phường Hà Khánh, tiếp giáp với khai trường 917 của Công ty than Hòn Gai. Đây là khu vực đổ thải và trụ nam khai trường 917 đã dừng khai thác. Trụ vỉa dốc đứng này đã bị đào bới mót than có diện tích khoảng 30-40m3, ngổn ngang đất đá và cột chống lò than trước đây.

Như vậy thông tin mà Vinacomin đưa ra đã trái ngược hoàn toàn với những thông tin mà UBND TP Hạ Long cung cấp cho báo chí. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 4/3 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Phạm Hồng Hà, chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: “Số than lậu trên đã được lấy từ khai trường 917 của Công ty than Hòn Gai”. Khó hiểu hơn, thông cáo báo chí UBND TP Hạ Long phát đi chiều 4/3 cũng đã “giấu nhẹm” đi nguồn gốc lượng than lậu được lấy từ Hoành Bồ về.

Theo Đỗ Hoàng

Tiền phong