1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vì can ngăn, em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong

(Dân trí) - Đi đám cưới về rồi đánh nhau, sau đó được anh trai can ngăn nhưng Tâm không nghe, hung hãn dùng dao Thái lan quay lại đâm chính anh trai của mình tử vong.

Vì can ngăn, Phan Minh Tâm đã dùng dao đâm chết anh trai của mình.
Vì can ngăn, Phan Minh Tâm đã dùng dao đâm chết anh trai của mình.

Ngày 24/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù đối với bị cáo Phan Minh Tâm (SN 1988, trú tại thôn Ea Duăt, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, vào trưa ngày 27/1/2013, Tâm và em trai là Phan Minh Tình (SN 1992) đi đám cưới một người bạn ở cùng xã. Sau khi dự đám cưới xong, 2 anh em Tâm và Tình có xảy ra mâu thuẫn về việc tranh giành nhau chiếc xe máy mà cả 2 dùng để đi dự đám cưới.

Sau đó Tâm lấy xe máy đi về, còn Tình được bạn chở về nhà. Khi về đến nhà, Tâm định đập phá xe nhưng không được nên cầm theo một con dao Thái lan đi mua 1 lít xăng về để định đốt xe.

Sau đó giữa 2 anh em Tâm và Tình tiếp tục cãi vã và xông vào đánh nhau trước cổng nhà. Thấy vậy, Phan Minh Phúc (SN 1986) là anh trai của Tâm và Tình đã cầm cây gậy đánh Tâm và Tình để can ngăn 2 em của mình đánh nhau. Bị anh đánh đau nên Tình đã bỏ chạy, còn Tâm dùng dao Thái lan quay lại đâm một nhát trúng vào vùng lưng của Phúc làm Phúc tử vong.

Sau khi gây án, Tâm cầm dao tự cứa vào mu bàn tay rồi bỏ chạy ra đập thủy điện ở gần nhà vứt dao xuống đập và định nhảy tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Tâm đến cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Tại bản kết luận pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận nguyên nhân tử vong của Phan Minh Phúc là vết thương thấu ngực trái gây tổn thương động mạch chủ ngực, dẫn đến mất máu và suy tuần hoàn cấp không hồi phục. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Viết Hảo