1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Về quê ăn Tết, hai đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt giữ

(Dân trí) - Ngày 28/1/2020, Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Trưởng Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, trong ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thành Nguyên (SN 2003) và Lò Thanh Sơn (SN 2002), cùng trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô. Đây là 2 đối tượng bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Nô ra quyết định truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 4/8/2019, Nguyên và Sơn, do mâu thuẫn nhỏ, đã dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào người anh Y Tiêu Họa (SN 2003, trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn hại 40% sức khỏe.

Về quê ăn Tết, hai đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt giữ - 1
Đối tượng Sơn bị bắt truy nã vì hành vi cố ý gây thương tích

Sau khi gây án, Nguyên và Sơn cùng nhau bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nguyên và Lò Thanh Sơn cùng về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 17/1/2020, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyên và Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả.

Đến 21h ngày 27/1/2020 (tức mùng 3 Tết), phát hiện cả hai đối tượng lẩn trốn tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng.

Dương Phong