1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vào tù vì tiếng nẹt pô kêu inh ỏi

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu, nghe tiếng nẹt pô inh ỏi, Tài bực tức chửi thề và đòi đánh nên Mơ trở về kéo thêm đồng bọn mang dao quay lại quán nhậu tìm Tài dạy cho bài học.

Ngày 23/5, TAND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Xuân Nhân (26 tuổi, ngụ ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) 18 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Võ Xuân Nhân tại tòa
Võ Xuân Nhân tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, đêm 6/2/2011, nhóm thanh niên bốn người, gồm: Lê Văn Mơ (25 tuổi), Lê Tướng Quân (24 tuổi), Nguyễn Thành Tín (28 tuổi, cùng ngụ ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, Bình Định) và Võ Xuân Nhân (26 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) ngồi nhậu tại một quán ở đường Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Sau khi tàn cuộc nhậu, Mơ ra trước quán nổ máy chờ bạn nhưng nẹt pô kêu lớn. Lúc này, ngồi quán nhậu có anh Hồ Mạnh Tài (26 tuổi ngụ phường Bình Định) thấy vậy nên tỏ ra bực mình, chửi thề rồi đe dọa đánh Mơ.

Trên đường về nhà, Mơ kể lại chuyện trên cả nhóm nghe nên nhóm quyết định quay lại quán nhậu tìm Tài cho một bài học. Vừa tới quán, Tín cầm dao mang theo xông đến đâm vào người đâm Tài nhiều nhát, 3 tên đồng bọn đi cùng cũng lao vào đánh hội đồng. Hậu quả, anh Tài bị thương tật với tỷ lệ 30%.

Sau khi điều tra, Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời bắt giam Tín, Mơ, Quân. Riêng Nhân bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 2/2014. Đầu năm 2014, vụ án được đưa ra xét xử, kết quả Tín bị 3 năm tù, Mơ 2 năm tù và Quân 18 tháng tù giam.

Doãn Công